Xuân Trường và Văn Toàn 'nổ súng', HAGL đuổi kịp đội đầu bảng SLNA

Mạnh Tùng |

HAGL tiếp tục chuỗi trận thăng hoa bằng chiến thắng thứ tư liên tiếp ở V-League 2022. Các bàn thắng của Xuân Trường và Văn Toàn giúp thầy trò HLV Kiatisak giành trọn 3 điểm, vượt qua Hải Phòng để giữ vị trí thứ hai.

HAGL tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trên sân Pleiku ở vòng 9 V-League 2022. HLV Kiatisak xếp trung vệ tân binh An Sae Hee đá chính ngay từ đầu, trong khi bất ngờ không đăng ký một tân binh khác là tiền đạo Paulo Henrique.

Đội khách Thanh Hóa chủ động chơi chậm từ đầu, lộ rõ ý đồ phòng ngự phản công trước sức công phá của HAGL. Nhưng đội chủ nhà nhanh chóng có những cơ hội đầu tiên, đáng chú ý nhất là cú đánh đầu của Minh Vương ở vị trí thuận lợi. Trước sức ép của các học trò HLV Kiatisak, cầu thủ Thanh Hóa chọn cách liên tục phạm lỗi để giảm đà hưng phấn.

Xuân Trường và Văn Toàn nổ súng, HAGL đuổi kịp đội đầu bảng SLNA - Ảnh 1.

Lương Xuân Trường mở tỷ số ảnh Tiến Hồ


Tuy nhiên, lựa chọn đó khiến họ phải nhận một quả phạt đền ở phút 25. Văn Lợi buộc phải phạm lỗi trong tình huống Văn Toàn áp sát khung thành. Trên chấm 11m, Lương Xuân Trường nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Thanh Diệp theo cách đá nhảy chân sáo. Những phút còn lại hiệp 1, HAGL dù vẫn kiểm soát thế trận nhưng không thể tìm đường vào khung thành Thanh Hóa.

Thế trận hiệp 2 không khác nhiều so với 45 phút đầu tiên. Vẫn là HAGL ghi bàn trước một Thanh Hóa chịu trận. Phút 51, Hồng Duy căng ngang đưa bóng vượt qua hai cầu thủ phòng ngự Thanh Hóa trước khi đến vị trí của Văn Toàn. Tiền đạo người Hải Dương đệm bóng ghi bàn thứ 3 ở mùa giải năm nay trong hai vòng đấu gần đây nhất.

Xuân Trường và Văn Toàn nổ súng, HAGL đuổi kịp đội đầu bảng SLNA - Ảnh 2.

Văn Toàn ghi bàn vào lưới Thanh Hóa. Ảnh: Tiến Hồ


Đội bóng xứ Thanh gặp bất lợi trong hiệp 2 khi mất hai cầu thủ vì chấn thương là Văn Thắng và Đinh Tiến Thành. Trong cơ hội hiếm hoi có được, Tiến Dũng bên phía Thanh Hóa lại dứt điểm lên trời từ cự ly 7m. Thanh Hóa chấp nhận thua trận với tỉ số 0-2 trên sân Pleiku trước đội chủ nhà HAGL. Với 3 điểm có được, HLV Kiatisak và các học trò vươn lên bằng điểm với đội đầu bảng SLNA nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng bại.

Đội hình xuất phát HAGL vs Thanh Hoá

HAGL: Văn Lợi (thủ môn); Hồng Duy, Văn Sơn, Mauricio, Hữu Tuấn, An Sae Hee, Minh Vương, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Brandao.

Thanh Hóa: Thanh Diệp (thủ môn), Văn Lợi, Gustavo Santos, Kamhuka, Tiến Dũng, Thành Long, Ngọc Tân, Văn Thắng, Quốc Phương, Jose Pinto, Trọng Hùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

HAGL

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại