Xuân Trường “chết sập bẫy rồi” ở Gangwon FC?

Lê Sơn |

Một nhà văn người Pháp từng nói: “Tất cả sự khôn ngoan của con người được tập hợp lại trong hai từ: chờ đợi và hy vọng”. Phải chăng, Xuân Trường đang “khôn ngoan” như thế?

1.Cách đây chừng gần 3 tháng, Xuân Trường được chính báo chí Hàn Quốc ca tụng giống như một ngôi sao, là "Park Ji Sung của Việt Nam" ở thời điểm anh chân ướt chân ráo đến Gangwon.

Đó là thời điểm mà những hình ảnh và bài viết về Trường "híp" xuất hiện đầy rẫy trên những trang báo tại Hàn Quốc. Và có lẽ, cao trào cho màn "PR" tiền vệ người Tuyên Quang chính là thời điểm anh được bổ nhiệm làm Đại sứ tỉnh Gangwon hồi tháng Hai.

Thế nhưng, hình ảnh Xuân Trường cũng thưa dần trên các phương tiện truyền thông xứ Kim chi. Sau những nụ cười tươi rói của Trường cùng với HLV trưởng Choi Yun Gyum và Thống đốc tỉnh Gangwon Choi Moon-soon ở buổi lễ bổ nhiệm đại sứ, người ta chưa thấy anh được "tỏa nắng" thêm một lần nào nữa.

Đáng buồn hơn, ngôi sao của ĐT Việt Nam chưa thể có nổi lấy 1 phút được ra sân sau 4 vòng đấu K-League. Thậm chí, việc chỉ được xuất hiện ở đội hình dự bị thôi cũng là điều quá xa xỉ và chưa từng xảy ra.

Xuân Trường “chết sập bẫy rồi” ở Gangwon FC? - Ảnh 1.

Sau nụ cười này, Xuân Trường vẫn chưa một lần được "tỏa nắng" ở trên sân.

Cách đây ít ngày, website của Gangwon bất ngờ tung hô Xuân Trường sau màn "thi triển công phu" ở dưới mức tròn vai, theo đánh giá của nhiều người hâm mộ tại Việt Nam và từ chuyên gia bóng đá Lê Thụy Hải.

Gần như ngay lập tức, HLV Choi Yun Gyum đã chứng mình những lời tán dương ấy chỉ là những lời "nói suông" bởi tiền vệ người Tuyên Quang hoàn toàn mất hút trong danh sách dự bị của đội bóng trong cuộc đối đầu Ulsan Huyndai.

2.Theo tờ báo Gangneungnews của Hàn Quốc, sắp tới tỉnh Gangwon sẽ tổ chức một hội thảo du lịch ở Nhật Bản để quảng bá cho Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018.

Dự kiến cuộc hội thảo sẽ có sự tham dự của 110 khách mời, từ lãnh đạo tỉnh Gangwon, đại diện ngành Du lịch Hàn Quốc, ban tổ chức Olympic mùa Đông 2018 và rất nhiều đối tác.

Chưa biết Xuân Trường với tư cách là đại sứ của tỉnh Gangwon có được tham dự sự kiện này hay không, nhưng theo tờ báo xứ Kim Chi, chắc chắn Hàn Quốc sẽ còn tiếp tục tổ chức những cuộc hội thảo để xúc tiến du lịch ở các thị trường Trung Quốc và cả Đông Nam Á.

Khi đó, Xuân Trường sẽ là một phần trong kế hoạch quảng bá của người Hàn Quốc và khi đó, phải chăng Xuân Trường sẽ có cơ hội rõ ràng hơn hòng thoát kiếp "làm cảnh" ở Gangwon?

Xuân Trường “chết sập bẫy rồi” ở Gangwon FC? - Ảnh 2.

Người hâm mộ tại Việt Nam mong mỏi Xuân Trường được thi đấu ở K-League, nhưng sự chờ đợi ấy chưa biết khi nào mới được đền đáp.

Còn nhớ cách đây vài tháng khi đại diện CLB Gangwon đàm phán với bầu Đức về việc chiêu mộ Xuân Trường, ông chủ phố Núi đã đưa ra điều khoản rằng "cục cưng" của mình sẽ phải được thi đấu từ 30-40 % số trận của đội bóng ở K-League. Nhưng sau vài tháng "nằm gai nếm mật" ở xứ Kim chi, điều khoản ràng buộc của vị tỷ phú phố Núi vẫn đang bị phía đối tác bỏ quên.

Đến cách đây vài ngày, sau trận thua trước Ulsan Hyundai, HLV Choi Yun Gyum có tiết lộ : "Chúng tôi phải tạo ra được sự khác biệt ở những trận đấu tới để nghĩ tới các kết quả tốt".

Chẳng biết sự "khác biệt" này có bao hàm Xuân Trường hay không nhưng đó sẽ là kịch bản khó xảy ra ít nhất là trong 2 trận đấu sắp tới khi Gangwon phải đối đầu với những địch thủ cực mạnh, hiện đang xếp 2 vị trí đầu bảng là Jeonbuk và Jeju Utd.

Xuân Trường “chết sập bẫy rồi” ở Gangwon FC? - Ảnh 3.

Xuân Trường chỉ là "công cụ" để người Hàn Quốc làm tiếp thị?

Hiện tại, câu hỏi khi nào Xuân Trường mới được thi đấu ở K-League vẫn mông lung không lời đáp và có lẽ cách tốt nhất mà tiền vệ người Tuyên Quang có thể làm là tập luyện âm thầm và chờ đợi cơ hội, để thoát cảnh làm "công cụ" cho người Hàn Quốc quảng bá hình ảnh.

Tác giả Kingkong BarBie từng viết một câu trong truyện ngắn "Chết sập bẫy rồi" và sau đó nó được coi là lời danh ngôn: "Thực ra con người ta sợ nhất không phải là kết quả, mà là quãng thời gian chờ kết quả cơ. Chết cùng lắm chỉ là một cái chớp mắt, nhưng chờ chết chắc chắn là chuyện khiến ta sợ hãi nhất".

Với tính cách mạnh mẽ của mình, có lẽ Xuân Trường sẽ không sợ hãi giống như những gì mà nhiều người hâm mộ tại Việt Nam lo lắng. Có lẽ, Xuân Trường nên phải hát lại nhiều lần bài "Chờ đợi là hạnh phúc" để có thêm niềm tin phấn đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại