Xuân Trường bất ngờ dành lời khen cho người thay thế Tuấn Anh

Hải Bình |

Tiền vệ Lương Xuân Trường có những chia sẻ về bản thân, về đồng đội, về bóng đá Hàn Quốc sau khi trở thành người của CLB Gangwon từ hôm qua.

Tiền vệ Tuấn Anh bị chấn thương không thể đồng hành cùng U21 HAGL tại giải U21 Quốc tế, buộc HLV Graechen phải tìm người thay thế. Phan Thanh Hậu, tiền vệ từng lọt top 40 gương mặt trẻ triển vọng do tạp chí The Guardian của nước Anh bình chọn được chọn chơi bên cạnh Xuân Trường.

Trải qua hai trận thi đấu bên cạnh nhau, tiền vệ vừa mới gia nhập CLB Gangwon (Hàn Quốc) đã tiết lộ những điều thú vị về người đồng đội.

"Theo tôi, Thanh Hậu là cầu thủ tiến bộ từng ngày, luôn nỗ lực trong tập luyện cũng như thi đấu, điểm mạnh nhất của Hậu là luôn cố gắng vươn lên, điều đó khiến tôi rất thích cậu ta.

Dù không được thi đấu với Tuấn Anh nhưng Thanh Hậu đã khỏa lấp rất tốt khoảng trống mà Tuấn Anh để lại. Thanh Hậu có thiên hướng chơi phòng ngự còn tôi lại chủ yếu chơi tấn công nên hỗ trợ cho nhau khá tốt ở khu vực giữa sân", Xuân Trường chia sẻ.

Xuân Trường bất ngờ dành lời khen cho người thay thế Tuấn Anh - Ảnh 1.

Xuân Trường hiện đang là thủ lĩnh ở khu trung tuyến của U21 HAGL. Ảnh: Duy Anh.

"AFF Cup 2016 đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều về kinh nghiệm thi đấu cũng như bản lĩnh. Những trận thắng cũng như những thất bại giúp tôi rút ra được nhiều bài học, nhất là việc chịu áp lực sau những trận thua giúp tôi cũng như các đồng đội trưởng thành và cứng rắn hơn.

Khi đã đấu ở môi trường cao hơn, khắc nghiệt như AFF Cup rồi trở về chinh chiến ở các giải đấu thấp hơn tất nhiên tâm lý của tôi cũng như các đồng đội trẻ sẽ tự tin hơn rất nhiều. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong chặng đường dài phía trước.

K-League Classic luôn là thử thách mới mẻ dành cho tôi. Ở đó không có chỗ cho sự tự mãn. Với một cầu thủ trẻ khi đã được lên tập cùng đội một vừa là cơ hội cũng sẽ là thử thách.

Nếu không ngừng vươn lên bạn sẽ không có cơ hội lần thứ hai được quay lại", Xuân Trường tiết lộ về khoảng thời gian sang Hàn Quốc thi đấu cũng như hành trình cùng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016.

U21 HAGL 3-1 U21 Gangwon

"Đây có thể là khoảng thời gian hạnh phúc trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Được trở về HAGL, được sát cánh cùng đồng đội và HLV Graechen, cảm giác của tôi như được về nhà sau hơn một năm đi xa. Tôi rất hạnh phúc và sẽ nhớ mãi những giây phút này", Xuân Trường tâm sự sau hơn một năm rời HAGL sang Hàn Quốc thi đấu.

"Điểm mạnh lớn nhất của tôi vẫn là những đường chuyền vượt tuyến cho tiền đạo chớp thời cơ ghi bàn. Những tình huống triển khai bóng ra biên cho các tiền vệ dùng tốc độ băng cắt cũng là thế mạnh của tôi.

Nhưng tôi cần hoàn thiện kỹ năng đó trong thời gian tới khi sang chơi cho Gangwon. Bóng đá Hàn Quốc thường chơi tấn công hai bên cánh rồi lật vào trong cho các tiền đạo ghi bàn. 

Kỹ thuật này tôi đã tập luyện và học tập từ khi còn ở Học viện HAGL Arsenal JMG và khi lớn lên tôi trau dồi thêm kỹ năng đó qua từng trận đấu khác nhau", Xuân Trường chia sẻ về những thiếu sót trước khi sang Hàn Quốc vào đầu năm sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại