Văn Toàn lý giải nguyên nhân HAGL "bắn" trượt liên tục

Hải Bình |

Tiền đạo Văn Toàn thể hiện niềm vui khi người đồng đội Công Phượng đã thông súng sau thời gian dài bị tịt ngòi.

"Tôi nghĩ, bàn thắng ghi được ngày hôm nay sẽ giúp cho Công Phượng giải tỏa được áp lực suốt thời gian qua khi không thể nổ súng.

Với U21 HAGL, mọi người sẽ có niềm tin ở Công Phượng nhiều hơn, kiến tạo và dành nhiều bóng hơn để giúp cho Công Phượng tiếp tục ghi những bàn thắng quan trọng cho đội bóng", tiền đạo Văn Toàn chia sẻ về bàn thắng khá quan trọng đối với người đồng đội Công Phượng.

Đồng quan điểm với Văn Toàn, HLV Graechen cũng không quên dành lời ngợi khen dành cho cậu học trò cưng:"Như tôi đã từng chia sẻ, với sự thông minh và đẳng cấp của mình Công Phượng sẽ không bao giờ tịt ngòi ở hai trận đấu liên tiếp.

Tôi mong và hy vọng đây sẽ là cú hích tinh thần dành cho Công Phượng, giúp cho cậu ta tự tin hơn và sẽ tỏa sáng trong những trận đấu tiếp theo".

Văn Toàn lý giải nguyên nhân HAGL bắn trượt liên tục - Ảnh 1.

Công Phượng đã nổ súng sau thời gian dài bị tịt ngòi. Ảnh: Duy Anh.

Về phần mình, tiền đạo Văn Toàn đã có những chia sẻ cá nhân sau khi tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới U21 Gangwon qua đó giúp U21 HAGL giành quyền vào chơi bán kết với tư cách đội nhì bảng B. 

"Dù trận này tôi và Công Phượng có được 3 pha lập công, U21 HAGL giành chiến thắng quan trọng 3-1 trước U21 Gangwon để vào chơi bán kết, nhưng tôi cũng như các đồng đội đã bỏ phí khá nhiều cơ hội ghi bàn. 

Đó có thể là do kỹ năng săn bàn cũng như kỹ thuật của từng người, những cú ra chân cuối cùng chưa thật sự quyết đoán. Hơn nữa, việc nôn nóng cùng tâm lý chủ quan khiến cho những cơ hội ghi bàn mười mươi cứ trôi đi trong tiếc nuối", tiền đạo của ĐT Việt Nam chưa hài lòng về khâu dứt điểm của các đồng đội ở U21 HAGL.

"Gần một năm nay tôi thi đấu liên tục từ HAGL, ĐT Việt Nam và bây giờ là U21 HAGL nên thể lực phần nào cũng bị hao mòn. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng duy trì được phong độ và cố gắng phấn đấu tốt hơn qua từng trận đấu khác nhau", Văn Toàn thể hiện sự mệt mỏi sau một mùa giải căng thẳng.

Cầu thủ người Hải Dương tâm sự về chuyện Xuân Trường, Đức Lương chơi bóng ở Hàn Quốc: "Tôi chưa nghĩ đến việc ra nước ngoài thi đấu vào lúc này vì tôi muốn tập trung cao nhất để cùng đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch của giải.

Tuy nhiên, thời gian qua tôi đã có nhiều cơ hội thể hiện trong màu áo CLB cũng như ĐTQG điều đó giúp tôi tự tin hơn mỗi khi ra sân. Nói thật, nếu có cơ hội tôi rất muốn được ra nước ngoài thi đấu, bởi như vậy sẽ giúp tôi phát triển hơn nữa trong sự nghiệp". 

Với hai pha lập công có được trong chiến thắng 3-1 của U21 HAGL trước U21 Gangwon (Hàn Quốc), tiền đạo Văn Toàn đã nhận cú đúp danh hiệu giải thưởng từ BTC gồm: Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và Cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận đấu

U21 HAGL 3-1 U21 Gangwon


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại