*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
A cơ tô hoàn là một loại xuân dược, thời cổ đại được xem như một trong "ngũ bảo" của vua chúa. Thế nhưng loại thuốc này dược tính mạnh, uống quá liều sẽ khiến người dùng phát điên.
Mỗi triều đại lịch sử Trung Hoa lại có phương pháp chế tạo thuốc trường sinh riêng nhưng đều tồn tại một điểm chung đó là sử dụng thủy ngân làm nguyên liệu chính.
GS Đỗ Tất Lợi xác nhận: "Nhục thung dung rất được sử dụng chữa những trường hợp yếu sinh lý, sinh dục. Sách thần nông bản thảo xếp vị nhục thung dung vào hàng "thượng phẩm".
Do lạm dụng xuân dược quá độ, nhiều Hoàng đế Trung Hoa, trong đó có 3 vị vua nổi tiếng của Minh triều, đã phải nhận lấy cái chết đau đớn và nhục nhã.
Sử sách Trung Quốc đến giờ vẫn nói về khả năng giữ chân đấng quân vương bằng “bí quyết phòng the” có một không hai của mỹ nhân lừng danh Triệu Phi Yến.
Tương truyền, thức uống dâng lên vua Khang Hy đều được chế biến từ nhân sâm. Chính vì vậy vị vua nhiều vợ, đông con nhất triều đại Trung Hoa này giữ được sự sung mãn đến cuối đời.
Tuyết giáp cũng là một trong những bí quyết giúp Từ Hy Thái hậu giữ được làn da trắng mịn và ham muốn gối chăn như thời thiếu nữ ngay cả khi đã đến tuổi "thất thập cổ lai hy".
Nhưng lịch sử thăng trầm hơn 2.000 năm của những viên “xuân dược hoàng đế” này đã cho thấy, nó vẫn xứng đáng với ngai vị độc tôn, nhờ những đặc tính “vô đối”.
Không chỉ thành công khi áp dụng cho người, loại xuân dược này đem cho ngựa, khỉ đực ăn thì ngựa, khỉ cái chỉ còn nước đi sơ tán vì không chịu nổi cường độ giao phối của con đực.
Tô Đông Pha (1036-1101) là một bậc thi hào thời Bắc Tống, ông nổi tiếng với sự tài hoa, tính cách hào phóng và được mệnh danh là “Đường Tông bát đại gia”.
Muốn xác lập dòng dõi uy quyền và thỏa mãn dục vọng cá nhân, các hoàng đế Trung Hoa đều ra sức tìm kiếm những bài xuân dược kéo dài tuổi thanh xuân và tăng cường sức khỏe tình dục.
Thế giới xuân dược gắn liền với các giai thoại về những hoàng đế đa tình xưa kia vẫn luôn chứa đựng nhiều bí ẩn khiến con người thời hiện đại phải tò mò.