*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã thực hiện Kế hoạch Cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết kéo dài 45 ngày.
Trong hơn 2 giờ đồng hồ, tổ công tác của Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) kiểm tra khoảng 200 tài xế xe máy, phát hiện gần 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 1 (dưới 0,25 mg/L khí thở) sau khi rời tiệc tất niên cơ quan.
Dịch vụ lái xe đưa người say về nhà ngày càng nở rộ. Đằng sau dịch vụ này là cả trăm câu chuyện dở khóc, dở cười mà tài xế gặp phải…
Lực lượng chức năng phát hiện tài xế điều khiển xe ô tô 5 chỗ di chuyển hướng Quảng Yên - Hạ Long vi phạm nồng độ cồn.
Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu (Hà Nội) đã đình chỉ đối với tài xế Lê Thành Tuấn (lái xe buýt tuyến 103), bị CSGT phạt 17 triệu, tước bằng lái 17 tháng do vi phạm nồng độ cồn.
Sau khi uống nhiều rượu bia, ông In đạp xe đi trên quốc lộ và bị CSGT kiểm tra xử phạt vì quá nồng độ cồn cho phép.
Sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực, nhiều quán hàng ở TP. Vinh (Nghệ An) giảm lượng khách rất lớn, có quán vắng hoe khách cả ngày lẫn đêm.
Bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn với kết quả vượt quá 0,4mlg/1 lít khí thở, ông A. thừa nhận uống 6 chén rượu trước đó.
Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) nói mình bị người đàn ông vi phạm nồng độ cồn mạo danh.
Tâm điểm