Xử lý người chống đối ở khu đất vườn rau Lộc Hưng

Minh Toàn |

Gần 20 người có hành vi gây rối trật tự công cộng, chống đối, chống người thi hành công vụ ở khu đất vườn rau Lộc Hưng đang được công an củng cố hồ sơ xử lý.

Ngày 16/1, Công an quận Tân Bình, TPHCM đang củng cố hồ sơ xử lý với gần 20 người có hành vi gây rối trật tự công cộng, chống đối lực lượng và chống người thi hành công vụ ở khu đất vườn rau Lộc Hưng.

Công an quận Tân Bình cho hay, khu vực vườn rau Lộc Hưng thuộc phường 6 là nơi có tình hình an ninh trật tự phức tạp. Khu vực có nhiều thành phần bất hảo, nghiện ma tuý, tổ chức đá gà…Qua nhiều lần theo dõi, công an đã phát hiện xử lý với rất nhiều trường hợp phạm pháp, xử lý trên 1.000 con gà đá.

Xử lý người chống đối ở khu đất vườn rau Lộc Hưng - Ảnh 1.

Công an phát hiện phòng cách âm và thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ cho các hoạt động truyền thông, tài liệu có nội dung tuyên truyền xấu ở đây. Ảnh: S.H

Trong quá trình xử lý các công trình không phép thì có gần 20 người có hành vi gây rối trật tự công cộng, chống đối lực lượng và chống người thi hành công vụ. Sau khi tháo dỡ các công trình lấn chiếm tại đây, công an phát hiện có phòng cách âm và thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ cho các hoạt động truyền thông, tài liệu có nội dung tuyên truyền xấu.

Hiện công an đã xác định các đối tượng cầm đầu và đang củng cố hồ sở xử lý nghiêm trước pháp luật.

Trước đó, ngày 10/1, UBND quận Tân Bình (TP HCM) đã tiến hành tháo dỡ khoảng 112 công trình xây dựng không phép tại khu đất gần 4,8 ha thuộc phường 6, quận Tân Bình còn gọi là đất vườn rau Lộc Hưng.

Khu vực đất vườn rau có 134 hộ đã đăng ký kê khai sử dụng đất nông nghiệp. Hai đợt cưỡng chế khoảng 112 căn nhà, công trình vào ngày 4 và 8/1 mà quận thực hiện đã được báo cáo, xin chủ trương và được thành phố chấp thuận.

Trong số 112 căn nhà bị cưỡng chế này có công trình được xây dựng từ trước năm 2015, 42 căn được xây dựng vào trong năm 2018. Các công trình xây dựng trái phép được sử dụng đa dạng: nhà ở, nhà trọ, nơi kinh doanh mua bán, tiệm tạp hóa, rửa xe... Từ đây cũng phát sinh tình trạng mua bán, chuyển nhượng bằng giấy tay rất phức tạp.

Xử lý người chống đối ở khu đất vườn rau Lộc Hưng - Ảnh 2.

Khu đất vườn rau Lộc Hưng sau khi bị cưỡng chế. Ảnh: S/H

Chính quyền cho rằng quá trình thực hiện giải tỏa được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Sau khi có các quyết định, người dân đã tự giác mang đồ đạc ra ngoài và quận đã hỗ trợ cho người dân như: vận chuyển đồ đạc, hỗ trợ 2 triệu/hộ...

Nếu hộ dân nào không có nơi ở tạm trong thời điểm cưỡng chế, quận có chuẩn bị địa điểm là trung tâm văn hóa quận được ngăn vách thành phòng riêng để đón người dân vào ở tạm, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người dân.

Ngoài ra, quận cũng chỉ đạo các đoàn thể cùng giúp dân tìm kiếm nơi thuê nhà giá rẻ. Trường hợp đồ đạc người dân không kịp đưa ra, lực lượng chức năng của quận đã tập hợp, đóng gói lại, bảo quản, cất giữ và sẵn sàng trao trả lại cho người dân khi họ có nhu cầu.

Cơ quan khẳng định đã rà soát và xác định 4,8ha đất vườn rau là đất công. Trước năm 1975, khu đất trên do Nha giám đốc Viễn thông chế độ cũ quản lý sử dụng. Sau năm 1975, Hội đồng Chính phủ có quyết định giao Trung tâm Viễn thông 3 tiếp quản và sử dụng. Đến năm 1991, khu đất trên được giao cho Bưu điện TPHCM.

Cuối tháng 4/2008, UBND TPHCM ban hành quyết định giao UBND quận Tân Bình để thực hiện dự án công trình công cộng.

Nơi đây sẽ xây dựng trường mầm non (phục vụ 700 trẻ), trường tiểu học (phục vụ 1.500 học sinh), trường trung học cơ sở (phục vụ hơn 2.020 học sinh) và công viên rộng khoảng 10.000m².

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại