Xót thương cảnh hươu cao cổ bị cả đàn xa lánh: Nó tìm đến cái cây và có "hành động lạ"

Hoa Hướng Dương |

Con hươu cao cổ này đã mắc một chứng bệnh cực kỳ hiếm. Vì thế, nó đã bị cả đàn xa lánh, cô lập.

Một con hươu cao cổ đã bị cả đàn xa lánh và cô lập ở Vườn Quốc gia Kruger, Nam Phi do mắc một chứng bệnh cực kỳ hiếm gặp khiến chiếc cổ dài vốn là biểu tượng đặc trưng của loài hươu này bỗng trở nên sần sùi vô cùng khủng khiếp.

Xem video:

Hươu cao cổ bị nhiễm virus. Nguồn: Dailymail

Helen Olive - một người có 15 năm kinh nghiệm chăm sóc động vật hoang dã tới từ Oxfordshire, Anh cho biết con hươu này đang mắc phải một loại virus gây bệnh ở da có tên Papilloma (cũng là loài virus gây bệnh ở người nhưng hiếm thấy ở động vật hơn).

Dù căn bệnh trên da không gây đau đớn nhưng cũng khiến nạn nhân không mấy dễ chịu gì. Con hươu cao cổ này phải luôn tìm đến những gốc cây để cọ sát phần cổ của mình với hy vọng gỡ bỏ được những sần sùi trên da (bướu cây) do virus gây nên.

Dưới đây là một số hình ảnh mà Helen chụp được khi theo dõi căn bệnh của con hươu cao cổ này:

Xót thương cảnh hươu cao cổ bị cả đàn xa lánh: Nó tìm đến cái cây và có hành động lạ - Ảnh 2.

Ban đầu phần nhiễm virus còn rất nhỏ. Ảnh: Caters News Agency

Xót thương cảnh hươu cao cổ bị cả đàn xa lánh: Nó tìm đến cái cây và có hành động lạ - Ảnh 3.

Những con chim còn đậu vào nơi bị nhiễm bệnh để tìm thức ăn. Ảnh: Caters News Agency

Xót thương cảnh hươu cao cổ bị cả đàn xa lánh: Nó tìm đến cái cây và có hành động lạ - Ảnh 4.

Sau đó những nốt sần sùi lan rộng và to hơn. Ảnh: Caters News Agency

Xót thương cảnh hươu cao cổ bị cả đàn xa lánh: Nó tìm đến cái cây và có hành động lạ - Ảnh 5.

Hai con hươu cao cổ nhiễm bệnh. Ảnh: Caters News Agency

Xót thương cảnh hươu cao cổ bị cả đàn xa lánh: Nó tìm đến cái cây và có hành động lạ - Ảnh 6.

Chiếc cổ dài đầy kiêu hãnh lại bị nhiễm chứng bệnh cực kỳ hiếm do virus. Ảnh: Caters News Agency

Sau khi một con hươu cao cổ bị mắc bệnh, điều tồi tệ hơn là căn bệnh còn lây lan sang các con hươu cao cổ khác thông qua loài chim oxpecker (nghĩa đen là chim đậu lưng bò) - một loài chim chuyên ăn bọ và ký sinh trên da các loài động vật như trâu, voi, tê giác, hươu...

Tuy căn bệnh không gây tử vong trực tiếp nhưng lại gây ngứa khiến hươu cao cổ rất khó chịu, phải liên tục gãi ngứa bằng cách cọ sát chiếc cổ xung quanh một thân cây nào đó. Điều này vô tình khiến vết thương có thể bị nhiễm trùng nặng.

Các bướu cây nổi cộm trên cổ nạn nhân sẽ to ra và lan rộng theo thời gian, sau đó có thể dẫn đến một chứng bệnh ung thư mang tên "Sarcoid". Tin mừng là các nhà khoa học đã phát triển loại vaccine để giúp đỡ những con hươu đáng thương này trước căn bệnh quái ác.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Dailymail, MSN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại