Xôn xao vụ chặn xe cấp cứu vào bệnh viện chở bệnh nhân chuyển viện

T.Trực |

Bệnh nhân bị chấn thương sọ não phải chuyển viện nhưng khi xe cấp cứu do người nhà kêu tới bị nhiều người ngăn cản, không cho vào khuôn viên bệnh viện, người nhà phải dùng băng ca đẩy ra ngoài. Nạn nhân sau đó cũng tử vong.

Ngày 10-3, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết đang yêu cầu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi báo cáo vụ việc xe cấp cứu do người nhà kêu tới để vận chuyển bệnh nhân chuyển viện nhưng không được cho vào trong.

Xôn xao vụ chặn xe cấp cứu vào bệnh viện chở bệnh nhân chuyển viện - Ảnh 1.

Người nhà dùng băng ca đưa cháu N. ra ngoài. Ảnh: M.H

Ông Bùi Văn Hòa, người nhà bệnh nhân N., cho biết cháu ông bị TNGT rất nặng nên được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết cháu N. bị chấn thương sọ não rất nặng. Sau đó, gia đình xin chuyển viện cho cháu ra Đà Nẵng điều trị và được bệnh viện đồng ý.

"Tối 9-3, người nhà gọi xe cấp cứu tới để chở cháu N. đi thì bị nhiều người ngăn cản, không cho xe vào đón bệnh nhân. Chúng tôi năn nỉ họ nhiều lần nhưng họ nhất định không cho xe vào. Sau đó, chúng tôi phải đưa cháu xuống băng ca đẩy một đoạn khoảng 50m, ra ngoài khỏi khuôn viên bệnh viện", ông Hòa cho biết.

Xôn xao vụ chặn xe cấp cứu vào bệnh viện chở bệnh nhân chuyển viện - Ảnh 2.

Nạn nhân được người nhà đưa lên xe cấp cứu chờ bên ngoài bệnh viện. Ảnh: M.H

Cũng theo ông Hòa, vì quá trình đưa cháu N. từ giường bệnh xuống băng ca, di chuyển từ bệnh viện ra ngoài khiến sức khỏe cháu N. yếu thêm. Đến sáng nay, cháu N. không qua khỏi.

"Đây không phải vụ việc duy nhất. Tôi làm ở đây đã chứng kiến nhiều sự việc tương tự từng xảy ra", bà H., một người bán nước trước cổng Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết.

Ông Huỳnh Giới, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, cho biết ông vừa nắm được thông tin vụ việc và đang trực tiếp đi kiểm tra, xác minh cụ thể. "Nhiều khả năng, vụ việc xảy ra là do các nhà xe cát cứ, giành giật lẫn nhau. Chúng tôi sẽ có báo cáo cụ thể trong chiều tối nay", ông Giới nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại