Xôn xao thông tin Ủy ban xã mừng thọ 10.000 đồng cho các cụ cao tuổi

Ngọc Tú |

Hình ảnh chiếc phong bì ghi dòng chữ "qùa ủy ban" mừng thọ cho các cụ cao tuổi trên địa bàn xã Tân Thành (Yên Thành, Nghệ An) đã khiến dư luận không khỏi bàn tán.

Hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiếc phong bì ghi dòng chữ "quà ủy ban" kèm theo tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng. Người đăng tải hình ảnh này cho biết, đây là quà mừng tho cho các cụ cao tuổi của Ủy ban xã Tân Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho những người trên 60 tuổi.

Khi những hình ảnh và thông tin này xuất hiện đã khiến dư luận trên địa bàn xôn xao. Nhiều người cho rằng, số tiền mừng của ủy ban xã Tân Thành với các cụ là quá ít.

Trước thông tin trên, PV liên hệ với ông Trần Duy Liêm - Chủ tịch UBND xã Tân Thành và được người này xác nhận, sự việc này xảy ra trên địa bàn xã. Tuy nhiên, ông Liêm cho biết thêm, không phải quà ủy ban xã mừng thọ chỉ 10 nghìn đồng mà còn có hỗ trợ khác.

Xôn xao thông tin Ủy ban xã mừng thọ 10.000 đồng cho các cụ cao tuổi - Ảnh 1.

Quà tặng của Ủy ban xã chỉ 10 nghìn đồng cho các cụ cao tuổi.

Ông Liêm giải thích, theo thông lệ xã này tổ chức 3 năm 1 lần mừng thọ cho các cụ trên 60 tuổi. Năm nay theo thống kê, xã này có 1.200 cụ già nên đã trích số tiền gần 14 triệu đồng để tổ chức mừng thọ.

Cụ thể, xã tổ chức mừng thọ cho các cụ bằng cách tổ chức bữa ăn bằng hình thức xã hội hóa, kêu gọi con cháu các cụ tự nguyện đóng góp, hỗ trợ để tổ chức.

"Các xóm tổ chức cho các cụ. Bữa tiệc thì con cháu đã đóng góp và tổ chức bữa ăn đầy đủ. Xã trích gần 14 triệu đồng, trong đó hỗ trợ mỗi xóm 100 nghìn đồng tiền phông bạt tổ chức. Số tiền còn lại 12 triệu đồng là hỗ trợ thêm vào bữa ăn cho các cụ cho vui, như thêm chai nước, hộp sữa.

Tuy vậy, trước đó có một số xóm lấy ý kiến tổ chức thì một số cụ xin chia tiền mặt chứ không góp vào làm bữa ăn.

Vậy nên số tiền 12 triệu chia ra cho 1.200 người thì được 10 nghìn đồng mỗi cụ.

Có 3,4 xóm chia tiền ra và bỏ phong bì trao cho các cụ. Một số xóm thì để tiền này góp vào bữa ăn chứ không tặng tiền riêng cho các cụ. Sau khi tổng kết thừa từng nào thì chuyển vào quỹ người cao tuổi để sinh hoạt", ông Liêm nói và giải thích về việc trao tặng 10 nghìn đồng cho người cao tuổi.

Theo ông Liêm, những năm trước cũng tổ chức tương tự nhưng tiền xã hỗ trợ góp vào làm bữa ăn chứ không tặng tiền nên không xảy ra vấn đề gì. Năm nay xảy ra tình trạng chia tiền nên mới có những bàn tán xôn xao, xã cũng coi đây là một bài học cần rút kinh nghiệm.

"Tiền hỗ trợ của xã là để góp thêm và tổ chức cho các cụ vui. Nhưng cách làm chưa hợp lý nên mới xảy ra như vậy.

Xã coi đây là bài học cần rút kinh nghiệm để tổ chức những lần sau hợp lý hơn", ông Liêm nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại