Cụ bà nhận bằng mừng thọ 121 tuổi ở Bình Dương, con rể đi làm lại giấy tờ mà không được

Lam Giang |

Cụ Hằng đang sống cùng gia đình người con gái lớn. Hàng ngày cụ ăn 3 bữa, chủ yếu ăn rau, ít cơm, bổ sung thêm yến chưng, nhân sâm.

Cụ bà 121 tuổi nổi tiếng ở Bình Dương

Ngày 9/1/2024 vừa qua, cụ Phạm Thị Hằng (hiện sống ở ấp Hố Muôn, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) nhận được bằng Mừng thọ của Ban chấp hành trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam. Trong bằng ghi rõ cụ Hằng hiện 121 tuổi. Ở địa phương, rất nhiều người biết đến cụ Hằng. 

Được biết, cụ Hằng quê gốc ở Thanh Hóa, sau này vào Bình Dương lập nghiệp. Cụ sinh được 3 người con gái, chồng của cụ đã qua đời gần 70 năm nay. Kể từ đó đến nay, một mình cụ vất vả làm lụng, nuôi nấng các con ăn học, trưởng thành. Hiện tại, cụ Hằng đang sống cùng gia đình người con gái lớn.

Nói về mẹ vợ, con rể của cụ Hằng nhận xét cụ là một người tuyệt vời. Một mình nuôi con bao nhiêu năm, trước đây khi còn khỏe mạnh, cụ còn giúp các con chăm cháu, chắt. Rất nhiều đứa cháu, chắt đã được cụ bế bồng, trông nom, cho ăn, cho uống. Ghi nhớ công ơn của cụ, đến hiện tại, các con, cháu trong gia đình cũng tập trung chăm sóc cho cụ rất chu đáo. 

Cụ bà nhận bằng mừng thọ 121 tuổi ở Bình Dương, con rể đi làm lại giấy tờ mà không được- Ảnh 1.

Cụ Phạm Thị Hằng, hiện đang sống ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Cụ bà nhận bằng mừng thọ 121 tuổi ở Bình Dương, con rể đi làm lại giấy tờ mà không được- Ảnh 2.

Bằng mừng thọ 121 tuổi của Hội người cao tuổi Việt Nam vừa gửi cho cụ Hằng vào đầu năm 2024.

Mỗi ngày, cụ Hằng ăn 3 bữa chính nhưng ăn ít, chủ yếu ăn nhiều rau, cơm chỉ ăn khoảng một muỗng. Ngoài ra, cụ còn ăn yến chưng 2 bữa/ngày, nhân sâm, thỉnh thoảng truyền thêm đạm. Gia đình của cụ Hằng tâm sự, có lẽ nhờ được chăm sóc chu đáo, đặc biệt là tinh thần luôn vui vẻ nên sức khỏe của cụ khá tốt. Tuy nhiên, vì đã cao tuổi nên việc đi lại của cụ có phần chậm chạp, chân hơi run, cần có người đỡ.

“Cụ khỏe mạnh lắm, không bị đau nhức gì cả. Tôi thanh niên còn đau chỗ nọ chỗ kia chứ cụ thì không. Khoảng 5 năm trước thì cụ còn minh mẫn lắm nhưng hiện giờ thì lúc nhớ, lúc quên. Có lúc cụ không nói gì, có lúc lại nói rất nhiều, ngồi buồn buồn là nói”, người chắt ngoại của cụ Hằng chia sẻ.

Được biết hiện tại, cụ Hằng đã có tổng cộng khoảng 50 người cháu, chắt, chút, cả dâu lẫn rể. Vì cháu, chắt quá đông, cụ Hằng không nhớ nổi tên từng đứa. Tuy nhiên, vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, cụ vẫn lì xì cho các con, các cháu.

Cụ bà nhận bằng mừng thọ 121 tuổi ở Bình Dương, con rể đi làm lại giấy tờ mà không được- Ảnh 3.

5 năm trước, cụ Hằng con minh mẫn, song hiện tại lúc nhớ, lúc quên. Tuy nhiên cụ vẫn khỏe mạnh, không bị đau nhức gì.

Thực hư về năm sinh của cụ Hằng

Nói về thông tin tuổi tác của cụ Hằng, gia đình cho biết thực tế, cụ sinh năm 1923 nhưng vì giấy tờ bị nhầm lẫn nên ghi thành 1903. Trước đây, khi cụ thân sinh ra cụ Hằng còn sống đã xác nhận thông tin này với gia đình. Tức là hiện tại, cụ Hằng mới 101 tuổi chứ không phải 121 tuổi như trong giấy tờ. 

Trong căn cước công dân của cụ Hằng cũng ghi cụ sinh ngày 1/1/1923. Do đó, Hội người cao tuổi Việt Nam vẫn gửi bằng Mừng thọ cụ theo thông tin trên giấy tờ.

Cụ Hằng quê gốc ở Thanh Hóa nên những năm trước đây, người con rể nhiều lần lặn lội từ Bình Dương về quê để làm lại giấy tờ cho mẹ vợ nhưng không được. Hiện tại, con rể cụ Hằng cũng đã cao tuổi, việc đi lại xa xôi rất vất vả nên gia đình quyết định không chỉnh sửa nữa.

Các con, cháu của cụ Hằng nói thêm, gia đình cụ có truyền thống sống thọ. Mẹ của cụ Hằng qua đời lúc 107 tuổi. Chị gái của cụ Hằng cũng mất vào năm 105 tuổi.

Cụ bà nhận bằng mừng thọ 121 tuổi ở Bình Dương, con rể đi làm lại giấy tờ mà không được- Ảnh 4.

Cụ Hằng bế chút vài tháng tuổi của mình. Vì quá nhiều cháu, chắt, chút nên cụ không thể nhớ hết tên từng đứa.

Một cán bộ công an ấp Hố Muôn cho biết, sai sót năm sinh của cụ có thể do việc nhập liệu trước đây không chính xác. Nếu muốn sửa lại ngày tháng năm sinh của cụ thì cần phải có giấy tờ chứng minh được là cụ sinh vào năm đó thì mới chỉnh được. Hiện tại, cụ Hằng không còn giấy tờ gì của ngày xưa, chứng minh việc cụ sinh vào năm 1923 nên không chỉnh lý được.

Nguồn: Độc lạ Bình Dương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại