Xơi tái cả cá mập trắng, đây mới là "quái vật" đáng sợ nhất đại dương

Trang Ly |

Được cho là sống ở độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy đại dương, "quái vật" ăn thịt cá mập trắng này là một trong những bí ẩn được săn tìm nhiều nhất đại dương.

Trong thế giới tự nhiên, động vật ăn thịt đồng loại không phải là hiện tượng hiếm gặp. Theo thống kê của các nhà khoa học, có khoảng 1.500 loài động vật sống cả ở trên cạn và dưới nước có hành vi ăn thịt đồng loại.

Một vài loài trong số đó bao gồm rắn, nhện "góa phụ đen" Australia, cá sấu, bọ ngựa, bọ cạp, sư tử... Ở đại dương, loài sinh vật nguy hiểm bậc nhất thế giới có hành vi đáng sợ này là cá mập.

Xơi tái cả cá mập trắng, đây mới là quái vật đáng sợ nhất đại dương - Ảnh 1.

Nhện lưng đỏ Úc, còn gọi là nhện góa phụ đen, nổi tiếng là kẻ ăn thịt "bạn tình" sau khi giao phối. Ảnh: Internet.

Được xếp vào danh sách "sát thủ đẳng cấp" của tự nhiên, máu ăn thịt đồng loại của cá mập được hình thành đầy bản năng ngay từ trong bụng mẹ.

Khi còn trong bụng mẹ, cá mập con đã phát triển răng nanh. Sau quá trình răng nanh phát triển, đàn cá mập trong bụng mẹ sẽ thực hiện cuộc chiến tàn sát lẫn nhau. Chỉ có kẻ mạnh mới được sinh ra.

Xơi tái cả cá mập trắng, đây mới là quái vật đáng sợ nhất đại dương - Ảnh 2.

Quy luật cá lớn nuốt cá bé tàn bạo trong thế giới loài cá mập. Hình minh họa.

Trong số loài cá mập ăn thịt đồng loại, cá mập hổ cát (danh pháp khoa học Carcharias taurus, phân bố ở Bắc Mỹ, Nam Phi, Australia) nổi tiếng là loài ăn thịt các con cá mập kích thước nhỏ hơn khác. Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào ghi nhận cá mập hổ cát ăn cá mập trắng lớn.

Điều kỳ lạ là...

Các nhà khoa học đang đặt nghi vấn một sinh vật bí ẩn khổng lồ có khả năng tấn công và chén thịt ngay cả cá mập trắng lớn.

Cách đây vài năm, các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng cho thấy một con cá mập trắng dài gần 3 mét bị ăn thịt với các dấu răng đầy nghi vấn.

Trong bộ phim tài liệu "The Search for the Ocean’s Super Predator" do các nhà thám hiểm Australia thực hiện, họ ước lượng quái vật này có thể dài 5 mét và nặng hơn 2 tấn.

Xơi tái cả cá mập trắng, đây mới là quái vật đáng sợ nhất đại dương - Ảnh 3.

Loài cá mập ăn thịt đồng loại còn bí ẩn này được các nhà khoa học đặt với cái tên "Cá mập quái vật khổng lồ". Nguồn ảnh: Smithsonianchannel.

Họ nghi ngờ đó là loài cá mập khổng lồ ăn thịt đồng loại. Và nó được cho là sinh sống ở độ sâu hàng nghìn mét dưới mực nước biển ở nhiệt độ nước khoảng 26 độ C.

Xơi tái cả cá mập trắng, đây mới là quái vật đáng sợ nhất đại dương - Ảnh 4.

Các nhà khoa học thám hiểm thực hiện chuyến săn tìm loài cá mập quái vật. Ảnh: Abc.net.au.

Hiện nay, loài sinh vật tàn ác ăn thịt cá mập trắng này trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của các nhà thám hiểm đại dương . Bất chấp những nguy hiểm đến tính mạng, họ vẫn đang ngày đêm săn tìm "quái vật khổng lồ" này.

Vì sự bí ẩn của nó, nhiều người giả định rất có thể quái vật này là những loài kraken, kaijus có trong truyền thuyết. 

Thế giới đại dương nơi sâu thẳm vốn là thế giới ẩn chứa quá nhiều điều bí ẩn đối với con người. Ở độ sâu khủng khiếp mà loài quái vật này sinh sống thì việc săn tìm nó ngày một ngày hai không phải là điều dễ dàng.

Xem trailer bộ phim tài liệu "The Search for the Ocean’s Super Predator" do các nhà thám hiểm Australia thực hiện:

Cuộc săn tìm quái vật đại dương bí hiểm. Video: Smithsonian Channel/Youtube.

Bài viết sử dụng các nguồn: Smithsonianchannel, Mashable, Gizmodo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại