Xin giảm nhẹ án để về...chơi game

Ngọc Minh |

Ngày 28/9, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Trộm cắp tài sản” đối với Lê Bá Huy (SN 1997), trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/10/2017, Huy một mình điều khiển xe mô tô đi từ thành phố Huế về xã Phú Thượng (thuộc huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế), thì thấy có 12 khúc gỗ của anh Nguyễn Kim Sơn đang để ở bãi đất trống trước Ủy ban nhân dân xã Phú Thượng, không có người trông giữ.

Huy tiếp tục điều khiển xe về phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy thì thấy có một chiếc xe tải có cần cẩu của dịch vụ vận tải Thành Trung đang đỗ bên đường, nên nảy sinh ý định trộm cắp số gỗ nói trên.

Huy gọi theo số điện thoại liên lạc ghi ở trên xe cẩu thì gặp anh Nguyễn Thành Trung là chủ dịch vụ vận tải Thành Trung đóng ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, để thuê xe cẩu chở gỗ từ xã Phú Thượng về La Sơn (thuộc huyện Phú Lộc), với giá hai bên thỏa thuận là 3.000.000 đồng.

Sau đó, anh Trung gọi điện yêu cầu lái xe cẩu là anh Võ Văn Phú liên lạc với Huy để chở gỗ. Khi anh Phú gọi điện thì Huy hẹn liên lạc lại sau.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Huy gọi điện cho anh Phú để chở gỗ theo sự chỉ dẫn của Huy, anh Phú lái xe cẩu đến trước UBND xã Phú Thượng, cẩu hết 12 khúc gỗ của anh Nguyễn Kim Sơn lên thùng của xe cẩu.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày thì cẩu xong, Huy điều khiển xe mô tô chạy trước dẫn đường để xe chở gỗ về xưởng gỗ Phạm Khanh của anh Phạm Thành Trung, ở thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, để bán.

Anh Nguyễn Thanh Vĩnh là công nhân cưa xẻ gỗ của xưởng gỗ Phạm Khanh hẹn Huy ngày mai định giá gỗ rồi về thanh toán.

Khoảng 07 giờ 30 phút, ngày 31/10/2017, Huy quay lại xưởng gỗ Phạm Khanh trực tiếp thỏa thuận giá bán gỗ với anh Phạm Thành Trung là 107.000.000 đồng.

Sau đó, anh Trung giao số tiền 107.000.000 đồng cho Huy, đồng thời yêu cầu Huy ghi vào giấy đo gỗ. Do sợ bị phát hiện nên Huy ghi với tên giả là Lưu Quốc Bảo, ở địa chỉ Tổ 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Sau đó, Huy dùng số tiền bán gỗ mua trang mạng để đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân.

Tại bản kết luận định giá số 63/KL-HĐĐG ngày 02/11/2017, Hội đồng định giá huyện Phú Vang, kết luận: 9,441m3 gỗ nhóm II, chủng loại gỗ Kiền có tổng giá trị là 141.615.000 đồng; 3,633m3 gỗ nhóm II, chủng loại gỗ Sao Xanh có tổng giá trị là 43.596.000 đồng.

Tổng tài sản cần định giá là: 185.211.000 đồng.

Quá trình tạm giam để điều tra vụ trộm nói trên, do Huy có biểu hiện tâm thần, nên vào ngày 16/11/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Vang quyết định trưng cầu giám định tình trạng tâm thần, khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của Lê Bá Huy.

Ngày 20/11/2017, Lê Bá Huy được đưa vào giám định nội trú tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung (Số 39 đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế), dưới sự quản lý, giám sát của cán bộ công an huyện Phú Vang theo ca trực, mỗi ca trực có hai cán bộ trực tiếp canh gác Huy.

Ngày 26/11/2017, ca trực do anh Phan Văn Hà và anh Lê Đức Nhàng canh gác Huy. Từ 08 giờ 30 phút đến 18 giờ, Huy bị cán bộ trực còng tay vào thành giường, lúc nào Huy đi vệ sinh thì mở khóa còng hai tay cho tiện đi vệ sinh.

Khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, lúc anh Nhàng đi ăn cơm, ca trực chỉ còn một mình anh Hà canh gác.

Huy xin đi vệ sinh nên anh Hà mở còng hai tay cho Huy, Huy lợi dụng sự sơ hở của cán bộ Hà và vùng bỏ chạy, trốn khỏi Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung, vào tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Gia Lai lẩn trốn.

Công an huyện Phú Vang tập trung lực lượng truy bắt nhưng không tìm thấy Huy. Đến ngày 28/11/2017, Huy ra đầu thú tại Công an huyện Phú Vang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 20/6/2018 bị cáo Lê Bá Huy bị TAND huyện Phú Vang xử phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 06 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”. Tổng hợp hai hình phạt bị cáo phải chịu là 3 năm 6 tháng tù.

Ngày 03/7/2018 bị cáo Lê Bá Huy có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án. Tại phiên tòa khi HĐXX hỏi bị cáo tại sao lại xin giảm nhẹ án thì bị cáo trả lời: “Xin giảm nhẹ án để về chơi game”.

Tại phiên tòa, bị cáo đều thành thật khai báo , ăn năn hối cải, xin được nhận một mức án nhẹ nhất để về với xã hội. Bị cáo là người có nhân thân xấu, 04 lần bị tòa án xử phạt về tội trộm cắp tài sản.

HĐXX xét thấy, bản án sơ thẩm tuyên đối với Huy là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại