Xin chào đến với thành phố tương lai năm 2045

Ryankog |

Nhà tương lai học Ian Pearson đã đưa ra những ý kiến thú vị về cuộc sống trong tương lai gần của loài người.

Chúng ta sẽ sống trong môi trường như thế nào trong 30 năm sau? Để trả lời cho câu hỏi gần như không thể có lời giải đáp chính xác này, Ian Pearson, một nhà tương lai học, đã cho biết những suy nghĩ của ông về thế giới trong năm 2045.

Trong một báo cáo mà Pearson gửi cho công ty cho thuê thiết bị xây dựng Hewden, ông đã đưa ra ý kiến của mình về những gì chúng ta có thể mong chờ ở ngành công nghiệp xây dựng trong 30 năm tới.

Theo ông, trong tương lai gần, con người sẽ áp dụng triệt để công nghệ robot và trí thông minh nhân tạo, các tòa nhà sẽ xây dựng theo tiêu chí công nghệ cao. Dưới dây là những dự đoán thú vị nhất của Pearson:

Các tòa nhà sẽ được điều khiển bới trí thông minh nhân tạo.

Xin chào đến với thành phố tương lai năm 2045 - Ảnh 1.

Theo như ông thì những người đang ở trong các tòa nhà sẽ trò chuyện được với tòa nhà và đưa ra những yêu cầu của mình để nó thực hiện, như thay đổi nhiệt độ trong phòng chẳng hạn.

Những tòa nhà siêu cao sẽ xuất hiện và hoạt động như các thành phố mini.

Xin chào đến với thành phố tương lai năm 2045 - Ảnh 2.

Với nhu cầu nhà ở ngày càng tăng cao và giá đất ngày càng mắc, những tòa nhà siêu cao sẽ là giải pháp mang căn hộ giá rẻ và vừa đến với mọi người.

Chúng sẽ hoạt động như một thành phố mini với các tầng dành riêng để làm việc, dành cho các văn phòng và các tầng để người dân sinh sống.

Cửa sổ các tòa nhà sẽ được thay thế bằng màn hình thực tế ảo.

Xin chào đến với thành phố tương lai năm 2045 - Ảnh 3.

Trong bộ phim “Back to the Future II”, căn nhà tương lai của Marty được trang bị một cửa sổ thực tế ảo có thể thay đổi bất cứ phong cảnh nào.

Theo như Pearson thì các tòa nhà trong tương lai sẽ không có cửa sổ mà sử dụng các màn hình thực tế ảo. “Đây là cách nhanh và rẻ để xây dựng khu dân cư giá rẻ”, báo cáo của ông cho biết.

Con người sẽ sử dụng lớp sơn phủ đặc biệt để thu thập năng lượng mặt trời.

Xin chào đến với thành phố tương lai năm 2045 - Ảnh 4.

Việc này có xảy ra hay không sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của công nghệ để tạo ra vật liệu dựa trên hạt nano, nhưng về cơ bản thì lớp sơn phủ này có thể hấp thụ và chuyển hóa ánh sáng mặt trời thành năng lượng.

Nhiệt độ và ánh sáng thông minh sẽ đi theo bạn khi bạn đi xung quanh phòng.

Xin chào đến với thành phố tương lai năm 2045 - Ảnh 5.

Nhiệt độ và ánh sáng sẽ hướng trực tiếp vào bạn để bạn có thể đi xung quanh căn hộ mà vẫn có được lượng ánh ánh và nhiệt độ mình muốn.

Bản báo cáo không đi vào chi tiết công nghệ này sẽ hoạt động như thế nào, tuy nhiên hiện tại có khá nhiều nghiên cứu cải tiến ánh sáng đang diễn ra.

Công nhân xây dựng sẽ mặc những khung trợ lực để có thể làm việc với các thiết bị nặng.

Xin chào đến với thành phố tương lai năm 2045 - Ảnh 6.

Công nghệ này đang được các công ty tập trung nghiên cứu. Như Panasonic đang nghiên cứu bộ đồ robot có thể giúp con người mang các vật nặng dễ dàng hơn.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang phát triển bộ đồ “Iron Man” có thể hỗ trợ người mặc trong nhiều việc, bao gồm mang những vật nặng một cách dễ dàng.

Theo như báo cáo của Pearson thì các công nhân xây dựng sẽ được mặc khung trợ lực ngay khi công nghệ này phát triển hoàn thiện.

Những công việc nguy hiểm sẽ được giao cho robot.

Xin chào đến với thành phố tương lai năm 2045 - Ảnh 7.

Theo Pearson thì trong tương lai robot sẽ cùng làm việc với con người trong nhiều lĩnh vực, nhưng chúng sẽ là nguồn làm việc chính trong những công việc có tính độ nguy hiểm cao.

Công nghệ in 3D và robot lắp ráp sẽ cho phép con người xây các công trình với tiến độ rất nhanh.

Xin chào đến với thành phố tương lai năm 2045 - Ảnh 8.

Theo báo cáo thì các công trình sẽ được xây dựng bằng công nghệ in 3D ngay khi ta chế tạo được các loại bê tông và vật liệu phù hợp.

Tham khảo: techinsider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại