Vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Bùi Thị Kim Thu khai bị chồng dọa giết nên không dám báo công an

Hoàng Hải |

Sau khi hiếp dâm, sát hại Cao Mỹ Duyên, Bùi Văn Công thường xuyên đe dọa giết không chỉ riêng vợ mà còn cả các đồng phạm khác nên Thu đã không dám báo cơ quan chức năng.

Cuối giờ chiều ngày 25/12, theo ghi nhận của PV, tại khu vực sân vận động Điện Biên, mọi công tác chuẩn bị cho phiên xét xử công khai vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang được các cơ quan chức năng gấp rút hoàn thiện.

Mặc dù đến sáng mai (26/12), phiên xử mới bắt đầu nhưng ngay từ đầu giờ chiều 25/12, nhiều người dân sống quanh khu vực sân vận động đã bàn tán xôn xao về các bị cáo.

Nhiều người dân tại TP Điện Biên cho biết, mấy chục năm qua, chưa có vụ án nào được xét xử công khai tại sân vận động Điện Biên như thế này.

Vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Bùi Thị Kim Thu khai bị chồng dọa giết nên không dám báo công an - Ảnh 1.

Công tác chuẩn bị cho phiên xét xử ngày 26/12, được gấp rút hoàn thành.

"Phải đến gần 20 năm rồi mới có vụ án được xét xử công khai ở sân vận động như vậy. Tôi thấy, rất nhiều người quanh nhà và những người đi tập thể dục cùng nói chuyện với nhau sẽ sắp xếp thời gian để đi xem...", bà Hà (người dân sinh sống tại TP Điện Biên) chia sẻ với PV vào cuối giờ chiều 25/12, khi đang đi tập thể dục quanh sân vận động Điện Biên.

Còn bà Lan (nhà gần sân vận động Điện Biên) nói rằng, các diễn biến của vụ án bà và gia đình theo dõi qua báo, đài rất sát sao và mong muốn phiên xét xử sắp tới xử đúng người, đúng tội đối với các đối tượng đã gây ra tội ác với nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Thông tin với PV, ông Phạm Văn Nam - Chánh án TAND tỉnh Điện Biên, đồng thời cũng sẽ là thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết: Từ hồ sơ vụ án và các tài liệu do cơ quan tố tụng cung cấp xác định trong quá trình điều tra, các đối tượng trong vụ án đã khai nhận nhỏ giọt.

Riêng Bùi Thị Kim Thu trước thời điểm bị bắt còn đánh lạc hướng cơ quan điều tra, gây khó khăn cho ban chuyên án.

Theo ông Nam: Hồ sơ vụ án thể hiện, Thu là người đã chứng kiến các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đối với nữ sinh Duyên.

Mặc dù Thu có thời gian để báo sự việc với cơ quan chức năng nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của các bị cáo này nhưng lại không làm.

Sau khi hiếp dâm, sát hại Cao Mỹ Duyên, Bùi Văn Công (chồng Bùi Thị Kim Thu) thường xuyên đe dọa giết không chỉ riêng Thu mà còn cả các đồng phạm khác.

Vì vậy, người đàn bà này bị lâm vào tình trạng khống chế, hơn nữa là người vợ nên đã không báo với cơ quan chức năng. Từ đó đã cấu thành tội "Không tố giác tội phạm" và bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên truy tố.

Trước đó, Thu được tại ngoại nhưng vào ngày 24/12, cơ quan chức năng đã bắt giữ người phụ nữ này để phục vụ cho phiên xét xử diễn ra vào ngày mai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại