Xét xử nhóm khủng bố Sân bay Tân Sơn Nhất: VKS đề nghị mức án cao nhất 18 năm tù

Viết Dũng |

Viện kiểm sát khẳng định có đủ cơ sở kết luận các bị cáo tham gia vào tổ chức phản động chống chính quyền, nên đề nghị mức phạt tù giam từ 5 -18 năm.


Ngày 27/12, TAND TP HCM tiếp tục phiên toà sơ thẩm xét xử nhóm khủng bố ở sân bay Tân Sơn Nhất về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Không tố giác tội phạm.

Trước đó, trong phiên tòa ngày 26/12, hai bị cáo khác là Nguyễn Thị Chung, Thái Hàn Phong phủ nhận việc tham gia khủng bố

Tại phiên tòa hôm nay, trong phần tranh luận, đại diện VKS nhận định Nguyễn Thị Chung, Thái Hàn Phong dù phủ nhận việc tham gia khủng bố nhưng lời khai của các bị cáo phù hợp với hồ sơ chứng cứ vụ án nên có đủ cơ sở kết luận đã tham gia vào tổ chức phản động chống chính quyền.

Hành vi của 15 bị cáo ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an ninh chính trị quốc gia nên cần có mức án nghiêm để răn đe, phòng ngừa.

Xét xử nhóm khủng bố Sân bay Tân Sơn Nhất: VKS đề nghị mức án cao nhất 18 năm tù - Ảnh 1.

An ninh khu vực xét xử được siết chặt.

VKS đã đề nghị xử phạt Đặng Hoàng Thiện 16-18 năm tù, Nguyễn Đức Sinh 14-16 năm tù, Thái Hàn Phong 13-15 năm tù, Ngô Thụy Tường Vy 12-14 năm, Nguyễn Ngọc Tiền 12-14 năm, Nguyễn Thị Chung 10-12 năm, Bùi Công Thành, Trương Tấn Phát 8-10 năm.

Các bị cáo còn lại từ 5-8 năm tù, đồng thời phạt quản chế từ 2-3 năm. Riêng bị cáo Lê thị Thu Phương bị đề nghị 1-2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, Đào Minh Quân là người cầm đầu tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài.

Năm 2016, Quân móc nối với Phạm Lisa lôi kéo nhiều người trong và ngoài nước thông qua mạng xã hội, thành lập các nhóm hành động để thực hiện các vụ khủng bố.

Giữa tháng 4, Phạm Lisa chuyển cho Thiện cùng đồng phạm gần 12 triệu đồng rồi chỉ đạo nhóm này mua vật liệu chế tạo bom xăng, kích nổ bằng điều khiển từ xa với mục đích gây cháy nổ sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30/4.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Sinh, Thiện cùng 5 đồng phạm khác đã đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số một của Công an TP Biên Hòa, phá hủy 320 chiếc xe, gây tổng thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại