Xét xử lưu động 3 đối tượng đánh nhân viên gác chắn đường sắt

Thành Long/VOV – Miền Trung |

3 bị cáo đánh nữ nhân viên gác chắn đường sắt tại thành phố Đà Nẵng bị đưa ra xét xử lưu động vì “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là vụ án gây rối trật tự công cộng, mất an ninh trật tự bị dư luận phản ứng gay gắt.

Sáng 18/3, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập cộng đồng phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Tòa án Nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử lưu động vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” đối với 3 bị cáo đánh nữ nhân viên gác chắn đường sắt.

Đây là vụ án gây rối trật tự công cộng, mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Thanh Khê bị dư luận phản ứng gay gắt.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Quang Tuấn chủ mưu, cầm đầu và có nhiều tình tiết tăng nặng nên chịu hình phạt 4 năm tù, Lương Huỳnh Minh Trí 2 năm tù tính từ 21/2/2023 và Huỳnh Quang Huy 2 năm 3 tháng tù tính từ 21/2/2023.

Xét xử lưu động 3 đối tượng đánh nhân viên gác chắn đường sắt - Ảnh 1.

3 bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động.

Theo cáo trạng, lúc 20h30 ngày 19/2, sau khi ăn nhậu, Dương Quang Tuấn (39 tuổi), Lương Huỳnh Minh Trí (32 tuổi), Huỳnh Quang Huy (22 tuổi), Nguyễn Quốc Thịnh (61 tuổi) và Nguyễn Ngọc A (51 tuổi), cùng trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đi về. Khi nhóm người này vừa đến khu vực giao nhau giữa đường bộ, đường sắt trên đường Hà Huy Tập, thuộc phường Chính Gián, quận Thanh Khê, gác chắn bảo vệ đang đóng chờ tàu qua. Tuấn đi vào gần nơi gác chắn cố định của đường sắt để đi tiểu thì chị Võ Thị Thuỳ Trinh (27 tuổi), trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, là nhân viên gác chắn đường sắt nhắc nhở nên Tuấn chửi bới. Tuấn còn yêu cầu mở gác chắn cho đi qua đường sắt rồi vào phía trong gác chắn, dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu chị Trinh. Khi tàu hỏa vừa chạy qua, do bị Tuấn cản trở nên chị Trinh đẩy Tuấn ra để kéo gác chắn cho phương tiện lưu thông còn Tuấn thì lên xe máy để Thịnh chở đi. Lúc đi qua gần hết đường sắt, Tuấn nhảy xuống xe máy, lại gây gổ với một nhân viên gác chắn đường sắt khác là chị Đặng Thị Minh Nguyệt (39 tuổi). Tuấn chửi bới đuổi đánh, dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu và lưng của chị Nguyệt trong khi còn rất đông người và phương tiện qua lại khu vực gác chắn.

Xét xử lưu động 3 đối tượng đánh nhân viên gác chắn đường sắt - Ảnh 2.

Người tham gia tố tụng và người dân theo dõi phiên tòa.

Nhìn thấy sự việc này, 2 nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) đến khống chế và vật Tuấn xuống đường. Anh Nguyễn Văn Chuyển (37 tuổi), chồng chị Nguyệt thấy Tuấn đánh vợ nên chạy ra nói “sao anh đánh vợ tôi”.

Trí và Huy nghe thấy nên quay xe máy trở lại rồi cả Tuấn, Trí và Huy xuống xe chửi bới, sau đó liên tục dùng chân tay, cầm gạch đá rượt đuổi đánh, đá vào người anh Chuyển, gây náo loạn khu vực đường sắt. Sau đó, Tuấn, Trí và Huy lên xe máy bỏ đi.

Vụ việc xảy ra tại điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt trong lúc tàu hỏa chạy qua ngay giờ cao điểm, phương tiện lưu thông trên tuyến đường này rất đông, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung lại đã làm ách tắc giao thông, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xét xử lưu động 3 đối tượng đánh nhân viên gác chắn đường sắt - Ảnh 4.

Người dân theo dõi phiên tòa qua màn hình ti vi.

Được biết, đối tượng cầm đầu và cũng là người đánh chị Nguyệt đầu tiên là Dương Quang Tuấn từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 lần bị đưa đi Trường giáo dưỡng, 2 lần đưa đi cai nghiện bắt buộc. Với những hành vi côn đồ của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh khê quyết định khởi tố vụ án hình sự và truy tố Dương Quang Tuấn, Lương Huỳnh Minh Trí, Huỳnh Quang Huy tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đối với Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Ngọc A không có hành vi giúp sức cho Tuấn, Trí và Huy để đánh người và gây rối trật tự công cộng, không cấu thành tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê không đề cập xử lý.

Xét xử lưu động 3 đối tượng đánh nhân viên gác chắn đường sắt - Ảnh 5.

Khu vực bố trí cho người dân theo dõi phiên tòa.

Ông Trần Đức Thế, cựu nhân viên đường sắt đến theo dõi phiên tòa bức xúc cho rằng: “Không thể chấp nhận được hành vi của những thanh niên này. Chính đối tượng đó và các đối tượng khác đã nhiều lần vi phạm rồi nhưng vẫn không nhận thức được. Qua vụ việc này nhằm mục đích răn đe người dân chấp hành Luật Giao thông, không chỉ riêng với đường sắt mà cả đường giao thông khác"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại