Xét xử lần 4 nhóm bảo vệ công ty Long Sơn chém người, giành đất

Trường Nguyên - Quốc Thắng |

Từ việc tranh chấp diện tích đất bỏ hoang tại huyện Tuy Đức, nhóm bảo vệ công ty Long Sơn chém anh Trần Văn Thanh thương tật 90% và nhiều người khác bị thương.

Ngày 15/11, TAND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) tiếp tục đưa vụ án cố ý gây thương tích tại tiểu khu 1529, xã Quảng Trực ra xét xử sau 3 lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại.

Bị cáo trong vụ án gồm Trần Thanh Phú, Trần Thanh Phong, Trần Văn Trí (cùng ngụ huyện Hớn Quản, Bình Phước), Trần Văn Bốn, Nguyễn Khắc Duy, Trương Thanh Dững (cùng ngụ huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) và Võ Văn Luân (ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh).

Các bị cáo cùng làm bảo vệ tại công ty Long Sơn, bị truy tố tội danh "Cố ý gây thương tích".

Các nạn nhân trong gia đình gồm anh Trần Văn Thanh , Trần Văn Hanh, Trần Văn Huỳnh cùng trú xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Trong đó, anh Thanh được giám định tỷ lệ thương tật đến 90%, trở thành người tật nguyền với nhiều di chứng.

Theo cáo trạng, vụ án xuất phát từ tranh chấp diện tích đất bỏ hoang giữa anh Thanh với Đào Công Bắc (ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ngày 22/2/2015, Phúc rủ Bốn, Long, Phong cùng một đối tượng tên Tâm (chưa rõ lai lịch) đến rẫy của Bắc nhậu. Trong buổi nhậu, Bắc có nhờ nhóm này đòi lại đất tranh chấp với gia đình anh Thanh và hứa sẽ trả công.

Khoảng 15h30 ngày 3/3/2015, nhóm Bốn, Phong, Duy, Phú, Dững, Trí, Luân, Đức (chưa rõ lai lịch) mang hung khí đến khu đất có tranh chấp với anh Thanh. Lúc này, chị Chu Thị Kim Dung (vợ anh Thanh) gọi cho chồng thì anh Thanh cùng anh Hanh, anh Huỳnh trờ về.

Lúc gặp nhau, hai bên xảy ra cự cãi thì đối tượng tên Đức hô to: "Nhóm của nó đấy, giải quyết nhanh rồi rút". Ngay lập tức, các đối tượng lao đến tấn công, truy sát khiến anh Thanh gục tại chỗ, những nạn nhân còn lại bị thương mới buông tha. Sau khi gây án, cả nhóm trở về chốt bảo vệ công ty Long Sơn và bỏ trốn.

Anh Thanh sau đó được đi cấp cứu với nhiều thương tích, chấn thương sọ não. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật của nạn nhân đến 90%, chịu nhiều di chứng nặng nề đến hôm nay.

Ngày 24/3/2015, cơ quan điều tra huyện Tuy Đức khởi tố, bắt tạm gia 6 người liên quan là bảo vệ công ty Long Sơn. Cáo trạng nêu, cơ quan công an huyện Tuy Đức làm rõ hành vi của Bắc và Phúc nhờ Bốn và đồng bọn đi đòi lại đất là chưa đủ chứng cứ chứng minh hành vi cũng như vai trò tham gia nên tách riêng điều tra xử lý khi có căn cứ.

Riêng đối tượng tên Đức có tham gia trong vụ án nhưng đến nay vẫn chưa xác định được lai lịch nên tách riêng điều tra, xử lý sau khi xác minh được tung tích.

Trong buổi sáng 15/11, Tòa đã có phần thẩm tra lý lịch, xét hỏi các bị cáo những vấn đề liên quan được nêu trong cáo trạng của Viện Kiểm sát. Buổi chiều phiên tòa sẽ tiếp tục.

Ba lần hoãn xét xử để làm rõ vai trò của Bắc, Phúc

Trước đó, vụ án nghiêm trọng này được đưa ra xét xử ba lần vào các tháng 1, 5, và 9/2016 nhưng Tòa án huyện Tuy Đức đã trả hồ sơ và yêu cầu điều tra lại.

Hội đồng xét xử yêu cầu điều tra làm rõ vai trò của Đào Công Bắc, Nguyễn Ngọc Phúc và đối tượng tên Đức (chưa rõ lai lịch) với nhóm bảo vệ công ty Long Sơn trong vụ án truy sát kinh hoàng để cướp đất rẫy gia đình anh Thanh, tránh bỏ lọt tội phạm vì vụ án rất được người dân huyện Tuy Đức quan tâm – địa bàn "nóng" về tình trạng tranh chấp đất.

Cũng theo Tòa án, mảnh đất trên do gia đình nạn nhân khai hoang, người đứng tên là Trần Văn Huỳnh, đã có giấy xác nhận của Lâm trường Quảng Tín và UBND xã để trồng cây điều, củ mì và các loại cây ngắn ngày khác từ 2003 đến nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại