Xếp hạng IQ cao nhất thế giới: Nhật Bản chỉ đứng thứ hai, Việt Nam đứng thứ mấy?

Nhã Mi |

Worldwide IQ Test (thuộc Wiqtcom - tổ chức cung cấp dịch vụ khảo thí giáo dục ở Joensuu, Phần Lan) đã thực hiện khảo sát chỉ số IQ (Intelligence Quotient) - chỉ số thông minh của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ để xếp hạng thứ tự dựa vào kết quả trung bình của kỳ kiểm tra IQ của người dân.

Theo kết quả năm 2022, những vị trí hàng đầu thuộc về Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hungary, và Hàn Quốc. Người dân Đài Loan có chỉ số IQ trung bình là 116,07, trong khi đó của người Nhật Bản là 112,69, Hungary là 111,42, và Hàn Quốc là 111,36.

Theo Japan News, bài kiểm tra IQ trên toàn thế giới do Wiqtcom vận hành là một thông số kỹ thuật đáng tin cậy, chính xác và không thiên vị về mặt văn hóa. Mẫu kiểm tra IQ được lấy cụ thể trên một số người ở từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Sau đó, trang web kiểm tra IQ của Wiqtcom sẽ tính toán để lấy điểm trung bình trên những người tham gia để làm chỉ dấu IQ cho người dân một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể.

Tuy nhiên, độ tin cậy của chỉ số này ở Đài Loan là khá thấp, do số người tham gia khảo sát ở đây không nhiều (mẫu khảo sát chưa đủ tin cậy). Trong khi đó có nhiều người làm bài kiểm tra đánh giá IQ hơn tại Nhật Bản, làm cho kết quả khảo sát IQ của Nhật Bản chính xác và tin cậy hơn.

Việt Nam đứng hạng thứ 9 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có người dân IQ cao nhất thế giới. Trong top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có IQ cao nhất thế giới, có tới 6 cái tên thuộc châu Á.

Theo Wiqtcom, các bài kiểm tra IQ là những bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng tư duy của một cá nhân, chẳng hạn như kĩ năng giải quyết vấn đề, tư duy trừu tượng và kiến thức phổ thông. Các bài kiểm tra cũng yêu cầu người thực hiện kỹ năng nói một ngôn ngữ nhất định, hiểu các bài toán phức tạp, hiểu những khái niệm trong một bối cảnh văn hóa nhất định.

Cũng mới đây, Việt Nam được đánh giá xếp thứ 59 trên bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 của US News, tăng 6 bậc so với năm 2020. US News là một trong những tạp chí hàng đầu về chính trị, kinh tế, y tế và giáo dục, với hệ thống xếp hạng và báo cáo hàng năm về các trường đại học và bệnh viện ở Mỹ.

Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam đứng sau các nước trong khu vực Đông Nam Á như: Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines. Đứng trước Myanmar và Campuchia.

10 quốc gia hàng đầu về giáo dục được US News xếp hạng gồm: Mỹ, Anh, Đức, Canada, Pháp, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Úc, Thụy Điển, Hà Lan. Kết quả xếp hạng giáo dục quốc gia của US News dựa trên khảo sát toàn cầu về 3 thuộc tính cùng trọng số của mỗi quốc gia: Có hệ thống giáo dục công phát triển tốt, mọi người có cân nhắc theo học đại học ở đó hay không và quốc gia đó có cung cấp nền giáo dục chất lượng hàng đầu hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại