Xem lại những màn 'đặc sản' nhạc chế của Táo quân

Dương Di |

Những phần đối thoại hài hước và các bản nhạc chế độc nhất vô nhị là đặc điểm nổi bật của chương trình Táo quân.

Những ngày cuối năm, công chúng lại hồi hộp đón chờ Táo quân (Gặp nhau cuối năm)lên sóng.

Không chỉ đề cập đến những vấn đề nóng của xã hội, chương trình còn mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái thông qua những phần đối thoại hóm hỉnh, hài hước nhưng không kém phần thâm thúy, sâu sắc.

Xem lại những màn 'đặc sản' nhạc chế của Táo quân

Xem lại những màn 'đặc sản' nhạc chế của Táo quân

Xem lại những màn đặc sản nhạc chế của Táo quân - Ảnh 3.

Những câu thoại hài hước trong Táo quân

Xem lại những màn đặc sản nhạc chế của Táo quân - Ảnh 4.

Đặc biệt, những phát ngôn như “Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Kênh mương mà đòi tương đương với thủy điện”, hay “Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt”…rất được công chúng yêu thích.

Xem lại những màn đặc sản nhạc chế của Táo quân - Ảnh 5.

Xem lại những màn đặc sản nhạc chế của Táo quân - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, những bản nhạc chế mang tính châm biếm cũng là một đặc sản hấp dẫn của chương trình Táo quân.

Với những vấn đề nóng được đề cập một cách khéo léo thông qua những câu hát hài hước và điệu bộ hóm hỉnh của các diễn viên, các ca khúc này thậm chí còn được yêu thích nhiều hơn cả bản gốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại