Xem chiến sỹ cảnh sát đua tài cứu người trong trường hợp khẩn cấp

Ngọc Tú |

Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến từ 7 tỉnh, thành miền Trung đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng đua tài vượt chướng ngại vật và cứu người trong môi trường khói khí độc.

Xem chiến sỹ cảnh sát đua tài cứu người trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh 1.

Sáng 2/7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II năm 2022 của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH.

Xem chiến sỹ cảnh sát đua tài cứu người trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh 2.

Tham dự hội thi dịp này có 7 đội tham gia tranh tài, đến từ công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Ninh Bình và TP. Đà Nẵng.

Xem chiến sỹ cảnh sát đua tài cứu người trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh 3.

Trong sáng 2/7 hội thi diễn ra 2 nội dung gồm "100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ" và "Cứu nạn, cứu hộ trong môi trường có khói khí độc". Mỗi lượt thi có 2 đội tham gia tranh tài gồm các phần vượt qua lồng sắt không gian hẹp, dùng thiết bị phá khóa cửa, vượt thang ngang trên cao và tiếp cận nạn nhân đưa về nơi an toàn.

Xem chiến sỹ cảnh sát đua tài cứu người trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh 4.

Các chiến sỹ cứu nạn cứu hộ phải có sức khỏe tốt, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện thành thạo và phải nắm chắc các kỹ, chiến thuật để đảm bảo an toàn cho mình và nhanh chóng đưa người bị nạn ra nơi an toàn.

Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến từ 7 tỉnh, thành miền Trung tham dự hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II năm 2022 tổ chức tại Nghệ An

Xem chiến sỹ cảnh sát đua tài cứu người trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh 6.

Phần thi cứu nạn cứu hộ trong môi trường có khói khí độc có tính chất phối hợp làm việc theo nhóm. Ngoài yêu cầu có khỏe tốt, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện thành thạo còn đòi hỏi người chiến sỹ chữa cháy và CNCH phải có sự hợp đồng tác chiến, phối kết hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ.

Trước khi diễn ra phần thi, cửa mô hình căn nhà có khói khí độc sẽ được trọng tài khóa lại bằng 2 khóa kiên cố. Các đội thi sau đó sẽ phải dùng thiết bị chuyên dụng phá khóa để vào trong tiếp cận cứu nạn nhân ở môi trường có khói khí độc.

Xem chiến sỹ cảnh sát đua tài cứu người trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh 8.

Sau khi phá khóa, các chiến sỹ mở cửa mô hình căn nhà bằng container có khói khí độc rồi vào trong mở 2 khóa cửa, tiếp cận hình nộm và kéo ra ngoài.

Xem chiến sỹ cảnh sát đua tài cứu người trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh 9.

Sau khi đưa hình nộm lên cáng, các chiến sỹ phải phối hợp thật nhanh đưa về nơi an toàn để kết thúc phần thi.

Xem chiến sỹ cảnh sát đua tài cứu người trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh 10.

Trước đó vào chiều 1/7 các đội đã tham gia 2 phần thi gồm: "bơi cứu hộ, cứu nạn" và "thi cứu nạn, cứu hộ dưới nước".

Xem chiến sỹ cảnh sát đua tài cứu người trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh 11.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết việc cứu nạn, cứu hộ yêu cầu chiến sĩ có nghiệp vụ, sức khỏe, dẻo dai và sáng tạo để đưa ra phương án cứu nạn, cứu hộ hiệu quả nhất. Chung kết phần thi sáng 2/7, đội thi Công an tỉnh Nghệ An đã giành 2 giải nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại