
Một trong những vũ khí của Triều Tiên thu hút sự quan tâm nhiều nhất của cộng đồng quốc tế là xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Cheonma-2, còn được biết đến với tên gọi M2020 hay "bản sao T-14 Armata".

Phiên bản mới nhất của chiếc MBT này đã được trình diễn tại triển lãm “Phát triển Quốc phòng - 2024” diễn ra vào tháng 11 năm 2024 tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Lãnh đạo nhà nước Kim Jong-un đã tham dự sự kiện này.

Đánh giá dựa trên các tài liệu hình ảnh do cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA trình bày, các nhà thiết kế đã tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ của tháp pháo, trên đó họ đã lắp đặt một tổ hợp phòng vệ chủ động (APS).

Vị trí của các bệ phóng quay, cũng như ăng ten radar và cảm biến tích hợp đặc biệt, cho thấy khả năng tiêu diệt máy bay không người lái cảm tử và tên lửa chống tăng dẫn đường của đối phương đang tiếp cận xe tăng.

Trước đó, đoạn phim về các cuộc thử nghiệm APS được thực hiện tại địa điểm bí mật đã xuất hiện trên Internet. Hiện nay chỉ có một số quốc gia có hệ thống tương tự cho riêng mình, Triều Tiên là một trong số đó.

Xe tăng còn được trang bị các bộ phận của hệ thống triệt tiêu quang điện tử, có chức năng phát hiện hoạt động của máy đo khoảng cách laser và đưa ra biện pháp đối phó phù hợp.

Trước đây có thông tin cho rằng một doanh nghiệp mới nhằm sản xuất xe bọc thép đã được xây dựng ở Triều Tiên, dự kiến sẽ chuyên sản xuất phiên bản xe tăng Cheonma-2 cải tiến.

Trước thành tựu của Triều Tiên về kỹ thuật quân sự, Hàn Quốc đang phải cấp tốc hoàn thiện bản thiết kế xe tăng K3 nhằm duy trì ưu thế trước đối thủ lớn.
Mẫu trình diễn công nghệ xe tăng chiến đấu chủ lực AbramsX của Mỹ.