Xe SH xếp đống góc vườn, bụi chuối phát hiện khi nhóm chuyên 'nhảy' SH ở Hà Nội sa lưới

Sông Yên |

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án và 10 bị can có liên quan đường dây chuyên trộm xe SH ở Hà Nội. Một đối tượng đang bị tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin với PV Infonet về đường dây trộm cắp hàng chục xe SH ở Hà Nội, Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can.

Còn Nguyễn Đình Hậu (31 tuổi, ở xã Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội), đối tượng bị bắt quả tang khi đang trộm xe trên phố Trần Quốc Hoàn tối 8/5, hiện vẫn đang bị tạm giam để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Xe SH xếp đống góc vườn, bụi chuối phát hiện khi nhóm chuyên nhảy SH ở Hà Nội sa lưới - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Đình Hậu tại cơ quan công an.

Trước đó, tối 8/5, tổ công tác tuần tra, mật phục theo chuyên án mang bí số 209C, tại khu vực đường Trần Quốc Hoàn (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) phát hiện 2 đối tượng đang lưu thông trên đường bằng xe Honda Wave màu xanh có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi.

Khi tới siêu thị số 31 Trần Quốc Hoàn (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội), đối tượng ngồi sau xuống xe, tiến lại gần chiếc xe Honda SH màu đỏ đỗ trên vỉa hè, sử dụng bộ vam phá khóa chọc vào ổ khóa chiếc SH, phía ngoài, đồng bọn ngồi trên xe Wave cảnh giới.

Phá được khoá xe SH, tên trộm ngồi lên xe định nổ máy tẩu thoát thì bị tổ công tác khống chế, bắt quả tang. Lúc này, đối tượng cảnh giới phóng xe máy lao vào tổ công tác để bỏ trốn.

Tại trụ sở, đối tượng trộm cắp bị bắt quả tang khai là Nguyễn Đình Hậu (31 tuổi, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), còn đối tượng cảnh giới bỏ trốn tên là Nguyễn Công Cường trú cùng xã.

Ngày 15/5, Công an quận Cầu Giấy ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Hậu về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Cùng ngày 15/5, đơn vị nhận được tin báo về tội phạm trộm cắp xe máy Honda SH xảy ra số 19 Nguyễn Văn Huyên (phường Quan Hoa). Ban chuyên án nhận định, hai vụ việc này do nhóm đối tượng ở xã Kim Lũ thực hiện.

Lần theo dấu vết của các đối tượng, cảnh sát đã xác định được địa điểm cất giấu tang vật, thu giữ được 10 xe Honda SH tại xã Kim Lũ.

Điều tra sơ bộ cho thấy, các xe trên là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận huyện Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Trì, Nam Từ Liêm.

Xe SH xếp đống góc vườn, bụi chuối phát hiện khi nhóm chuyên nhảy SH ở Hà Nội sa lưới - Ảnh 2.

Chiếc xe SH bị các đối tượng lấy trộm.

Xe SH xếp đống góc vườn, bụi chuối phát hiện khi nhóm chuyên nhảy SH ở Hà Nội sa lưới - Ảnh 3.

Nơi cất giấu xe Honda SH bị trộm cắp của Nguyễn Đình Hậu và đồng bọn.


Xe SH xếp đống góc vườn, bụi chuối phát hiện khi nhóm chuyên nhảy SH ở Hà Nội sa lưới - Ảnh 4.

Xe SH bị trộm cắp đem về giấu trong vườn, đối tượng lấy cây lá khô lấp vào để che giấu


Xe SH xếp đống góc vườn, bụi chuối phát hiện khi nhóm chuyên nhảy SH ở Hà Nội sa lưới - Ảnh 5.

Xe máy SH để trong vườn chuối.

Xe SH xếp đống góc vườn, bụi chuối phát hiện khi nhóm chuyên nhảy SH ở Hà Nội sa lưới - Ảnh 6.

Những chiếc xe SH tang vật vụ trộm bị phát hiện cất giấu ở xã Kim Lũ.


Xe SH xếp đống góc vườn, bụi chuối phát hiện khi nhóm chuyên nhảy SH ở Hà Nội sa lưới - Ảnh 7.

Những chiếc xe máy đắt tiền được che đậy sơ sài.

Xe SH xếp đống góc vườn, bụi chuối phát hiện khi nhóm chuyên nhảy SH ở Hà Nội sa lưới - Ảnh 8.

Xe SH xếp đống góc vườn, bụi chuối phát hiện khi nhóm chuyên nhảy SH ở Hà Nội sa lưới - Ảnh 9.

Công an kiểm tra hiện trường cất giấu xe máy trộm cắp.

Xe SH xếp đống góc vườn, bụi chuối phát hiện khi nhóm chuyên nhảy SH ở Hà Nội sa lưới - Ảnh 10.

Hàng chục xe máy SH và SH Mode được chuyển về trụ sở cơ quan công an để điều tra.



Xe SH xếp đống góc vườn, bụi chuối phát hiện khi nhóm chuyên nhảy SH ở Hà Nội sa lưới - Ảnh 11.

Những chiếc xe máy đắt tiền bị trộm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại