Xe đầu kéo đang lùi tránh xe khác thì rơi xuống vực sâu trên quốc lộ

Ngọc Tú |

Khi đang di chuyển trên quốc lộ 8, chiếc xe đầu kéo chở quặng lùi rồi bất ngờ lao xuống vực sâu.

Công an khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ tai nạn.

Công an khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ tai nạn.

Ngày 18/2, cơ quan Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe đầu kéo rơi xuống vực sâu trên địa bàn xã Sơn Kim (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 21h đêm 17/2, chiếc xe đầu kéo chở quặng mang BKS: 38H-000.07 do tài xế Nguyễn Tiến Sơn (SN 1972, xã Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển đi trên Quốc lộ 8A, theo hướng từ cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về thị trấn Phố Châu (Hương Sơn).

Xe đầu kéo đang lùi tránh xe khác thì rơi xuống vực sâu trên quốc lộ  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Xe đầu kéo đang lùi tránh xe khác thì rơi xuống vực sâu trên quốc lộ  - Ảnh 2.

Sáng 18/2, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Khi đi đến Km61+930 (đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn), chiếc xe đầu kéo lùi xe để tránh phương tiện đi ngược chiều. Tuy nhiên do trời tối nên xe đầu kéo đã lùi ra ngoài taluy, rơi xuống vực sâu khoảng 70m.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Xe đầu kéo đang lùi tránh xe khác thì rơi xuống vực sâu trên quốc lộ  - Ảnh 3.

Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã lập tức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 9h30 sáng 18/2, các đơn vị liên quan vẫn đang phối hợp với chủ doanh nghiệp tiến hành cẩu xe dưới vực sâu lên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại