Xe của Cục thuế gây tai nạn làm chết 2 người

KHOA NAM |

Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành sẽ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Chiều 23-6, đại tá Phạm Trung Thành - trưởng phòng tham mưu tổng hợp, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết đã yêu cầu đội cảnh sát giao thông chuyển hồ sơ sang đội cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo đại tá Thành, khoảng 18g45 ngày 21-6, ôtô 7 chỗ của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang khi lưu thông trên quốc lộ 61 đoạn qua địa phận xã Minh Hòa, huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) đã tông vào một xe gắn máy khiến 2 người tử vong.

Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Hoàng Khoa,19 tuổi, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên và Trần Quang Dũng, 36 tuổi, ngụ xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang.

Ông Nguyễn Quốc Cường - cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kiên Giang - cho biết chiếc ôtô gây tai nạn vừa được điều tạm từ Chi cục thuế huyện Châu Thành về Cục thuế tỉnh, do xe của Cục thuế tỉnh đang đại tu. Lúc xảy ra tai nạn, trên xe chỉ có tài xế và một phó cục trưởng đi cùng.

“Trước mắt, tài xế đã tạm ứng tiền lương lo chi phí mai táng cho 2 nạn nhân. Hiện tại cơ quan công an đang làm việc với lái xe để điều tra nguyên nhân nên chưa có thông tin gì nhiều” - ông Cường nói.

Được biết, tuyến quốc lộ 61 nối huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) với các huyện Giồng Riềng, Gò Quao và TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) vừa được nâng cấp, mở rộng xong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại