Xe con chở 2 người lao xuống đập nước, tài xế mở cửa thoát ra ngoài, bị nước cuốn trôi tử vong

Ngọc Tú |

Trên đường đi, chiếc xe con chở theo 2 người đâm vào đống gỗ keo rồi lao xuống đập nước. 1 người trong số đó thoát được ra ngoài, riêng tài xế bị nước cuốn mất tích.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h ngày 8/11 trên đường đoạn qua địa bàn xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Thời điểm trên, chiếc xe 4 chỗ hiệu Kia morning do anh Nguyễn Văn T. (SN 1995; trú tại Khai Tiến, Xã Võ Liệt) điều khiển chở theo anh Phan Duy Thoại (SN 1996, trú tại Kim Thanh, Võ Liệt) di chuyển từ hướng Võ Liệt đi Thanh Thủy.

Xe con chở 2 người lao xuống đập nước, tài xế mở cửa thoát ra ngoài, bị nước cuốn trôi tử vong - Ảnh 1.

Chiếc xe con lao xuống đập nước.

Trên đường đi, chiếc xe mất lái lao qua bên trái đường, đâm xuống đống gỗ keo ở bãi đất trống rồi lao thẳng xuống đập nước.

Khi xe đang chìm dần xuống nước, anh Phan Duy Thoại đã nhanh chóng lao ra khỏi xe và thoát chết. Riêng tài xế Nguyễn Văn T. cố lao ra khỏi xe nhưng không kịp vì xe đã ở dưới nước nên anh T. bị nước cuốn trôi, tử vong.

Nhận được tin báo vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã đến hiện trường cẩu chiếc xe ô tô lên và tìm kiếm nạn nhân. Đến hơn 1h ngày 9/11, thi thể nạn nhân T. đã được tìm thấy và đưa lên bờ.

Xe con chở 2 người lao xuống đập nước, tài xế mở cửa thoát ra ngoài, bị nước cuốn trôi tử vong - Ảnh 2.

Thi thể nạn nhân T. được tìm thấy và đưa lên bờ.

Người đi cùng xe là anh Phan Duy Thoại được đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, gia đình anh T. có hai anh em. Trước đây người anh trai của T. cũng đã tử vong do tai nạn giao thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại