Xe cẩu thi công lăng mộ chạm đường điện cao thế, tài xế bị điện giật tử vong, xe cháy rụi

Ngọc Tú |

Đang cẩu phụ kiện vào làm lăng mộ cho một cá nhân, cần cẩu vướng phải đường điện cao thế khiến tài xế bị điện giật tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 29/6 tại xóm Yên Thịnh (xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên 1 chiếc xe cần cẩu tự hành mang BKS: 37C-30787 đang cẩu những tấm phụ kiện để làm lăng mộ cho một gia ở đình địa phương.

Xe cẩu thi công lăng mộ chạm đường điện cao thế, tài xế bị điện giật tử vong, xe cháy rụi - Ảnh 1.

Chiếc xe cẩu bốc cháy dữ dội khi cần cẩu vướng dây điện cao thế.

Quá trình làm, cần cẩu không may chạm vào đường dây điện cao thế của Trạm Biến áp Yên Thịnh. Thời điểm này, tài xế đang ngồi trên xe điều khiển cầu nên bị điện giật tử vong tại chỗ. Chiếc xe cẩu sau đó đã bị điện giật bốc cháy dữ dội.

Khi đó có 2 người khác nhưng may mắn đứng ở xa nên không bị ảnh hưởng. Sự việc sau đó được trình báo chính quyền địa phường và Cảnh sát chữa cháy Công an tỉnh Nghệ An để dập lửa đám cháy.

Xe cẩu thi công lăng mộ chạm đường điện cao thế, tài xế bị điện giật tử vong, xe cháy rụi - Ảnh 2.
Xe cẩu thi công lăng mộ chạm đường điện cao thế, tài xế bị điện giật tử vong, xe cháy rụi - Ảnh 3.

Sự việc xảy ra cạnh trạm biến áp điện.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xe cẩu thi công lăng mộ chạm đường điện cao thế, tài xế bị điện giật tử vong, xe cháy rụi - Ảnh 4.

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An điều động 3 xe cùng 16 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Xe cẩu thi công lăng mộ chạm đường điện cao thế, tài xế bị điện giật tử vong, xe cháy rụi - Ảnh 5.

Chiếc xe bị cháy rụi, tài xế là chủ xe tử vong cạnh chiếc xe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại