Xe biển số vàng “lạ lẫm” trên đường phố Sài Gòn

Đỗ Lan. Ảnh: Nguyễn Thành |

Những chiếc xe biển vàng đã xuất hiện trên đường phố Sài Gòn sau quy định tại thông tư 58/2020.

Xe ô tô kinh doanh vận tải (xe taxi, xe công nghệ, xe khách, xe tải…) phải có biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen kể từ ngày 1/8/2020. Đó là quy định tại thông tư 58/2020 Bộ Công an ban hành về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Cũng theo thông tư này, với các xe đã cấp biển trắng đang hoạt động sẽ buộc phải chuyển sang biển vàng, hạn cuối vào ngày 31/12/2021.

Sau hơn một tháng thực hiện Thông tư 58/2020, nhiều biển xe kinh doanh vận tải mang biển màu vàng đã xuất hiện trên đường phố Sài Gòn.

Xe biển số vàng “lạ lẫm” trên đường phố Sài Gòn - Ảnh 1.

Xe biển vàng trên đường phố Sài Gòn. Biển màu vàng khá "lạ lẫm" vì trước đó chỉ có biển màu trắng, xanh và đỏ.

Xe biển số vàng “lạ lẫm” trên đường phố Sài Gòn - Ảnh 2.

Theo quy định của Thông tư 58/2020, xe kinh doanh biển trắng sẽ phải đổi sang biển vàng. Hạn cuối cùng là vào 31/12/2021.

Xe biển số vàng “lạ lẫm” trên đường phố Sài Gòn - Ảnh 3.

Một chiếc taxi của Vinasun mang biển vàng.

Xe biển số vàng “lạ lẫm” trên đường phố Sài Gòn - Ảnh 4.
Xe biển số vàng “lạ lẫm” trên đường phố Sài Gòn - Ảnh 5.

Nhiều ý kiến cho rằng, một số tuyến phố cấm taxi, nhưng taxi công nghệ vẫn đi vào, khó quản lý. Việc quy định màu biển số riêng cho xe kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng sẽ dễ dàng phát hiện; thuận tiện cho việc quản lý, tổ chức giao thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại