Xe bán tải tông hàng loạt xe máy, 7 người thương vong: Tài xế sử dụng rượu bia trước khi gây tai nạn

Minh Toàn |

Công an xác định tài xế Vinh có sử dụng rượu bia khi điều khiển chiếc xe bán tải tông hàng loạt xe máy khiến 7 người thương vong.

Ngày 22/4, liên quan đến vụ "xe bán tải tông hàng loạt xe máy khiến 7 người thương vong", nguồn tin từ Công an quận 1, TP.HCM cho biết, tài xế Chu Nguyên Vinh (SN 1975, ngụ quận 7, TP.HCM) người điều khiển xe bán tải đã sử dụng rượu bia trước khi gây ra vụ tai nạn.

Xe bán tải tông hàng loạt xe máy, 7 người thương vong: Tài xế sử dụng rượu bia trước khi gây tai nạn  - Ảnh 1.

Công an tại hiện trường.

Tài xế Vinh được xác định đã sử dụng rượu bia điều khiển ô tô bán tải,  khi gần tới giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 thì đạp thắng nhưng lại đạp nhầm chân ga.

Tốc độ nhanh khiến chiếc xe bay qua con lươn gây ra tai nạn cho nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ ở làn ngược lại. Vụ việc khiến cho 2 người chết và 5 người bị thương.

Cũng trong sáng 21/4, ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn Giao thông TP.HCM đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành thu thập các thông tin liên quan và tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình người bị nạn.

Xe bán tải tông hàng loạt xe máy, 7 người thương vong: Tài xế sử dụng rượu bia trước khi gây tai nạn  - Ảnh 2.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Như đã thông tin, rạng sáng 21/4, tài xế Vinh điều khiển xe ô tô bán tải Ford Ranger đi từ hướng quận 1 về quận Bình Thạnh, khi xe tới giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) thì bất ngờ lao sang trái, húc văng trụ đèn chiếu sáng cùng nhiều cây xanh bên đường.

Chưa dừng lại, phương tiện này tiếp tục lao sang làn đường ngược lại, chạy khoảng 50m rồi tiếp tục tông vào cột tín hiệu giao thông, cuốn ngã 1 cây xanh lớn. Sau đó, phương tiện này xoay vòng rồi đâm liên tiếp vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại