*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
5 vấn đề căn cốt cần phải được ưu tiên giải quyết trong dự thảo Luật Nhà giáo là: Tiền lương và chế độ đãi ngộ; định danh và quản lý nhà giáo; phát triển công bằng giữa các khối công lập và ngoài công lập; thúc đẩy năng lực và phẩm chất nghề nghiệp; tăng cường công tác truyền thông.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 gồm 11 chương, 141 điều, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, trong đó có 14 nội dung mới trọng tâm.
Chiều 28-6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật Cảnh vệ (sửa đổi); luật mới có nhiều quy định mới về đối tượng cảnh vệ, biện pháp và chế độ cảnh vệ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành sớm hơn (từ ngày 1/8/2024) đối với Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.
Mục tiêu của chính sách là xây dựng mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo sự linh hoạt, thông suốt trong quá trình vận hành.
Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động có những điều đặc biệt như bổ sung Không cảnh, Thủy cảnh giúp lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Anh hùnag Lực lượng vũ trang nhân dân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã có trao đổi với chúng tôi về những điểm quan trọng này.
Nội dung này được đề cập trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật BHXH sửa đổi gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét trình Quốc hội của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH).
Trung Quốc hối thúc Mỹ “sửa chữa sai lầm, từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, và không nên đi quá xa trên con đường sai lầm”.
Luật về hội, Luật Biểu tình, Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đã được rút khỏi chương trình giai đoạn 2016 – 2019 và hiện đang được các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trong sách giáo khoa từ mẫu giáo trở lên.
Bày tỏ sự không hài lòng khi trung ương đã có quy định về trách nhiệm nêu gương nhưng khi xảy ra vụ gian lận thi cử nghiêm trọng thì không ai xin từ chức, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị nên luật hóa vấn đề này.