*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nỗi sợ Trung Quốc sẽ có căn cứ quân sự ở khắp Campuchia đang hình thành, khi một công ty Trung Quốc xây đường băng cho máy bay cất - hạ cánh trong cánh rừng gần vùng duyên hải tây nam Campuchia, theo báo New York Times.
Việc Trung Quốc đánh cá bừa bãi, xây đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông có thể cản trở nỗ lực của chính Trung Quốc trong việc phục hồi môi trường ở vùng biển nhạy cảm này. Theo các chuyên gia, nỗ lực này cũng là một cách Bắc Kinh chiếm đóng Biển Đông.
Hong Kong có kế hoạch xây một trong những đảo nhân tạo lớn nhất thế giới với chi phí gấp nhiều lần đảo nhân tạo Cây cọ ở Dubai.
Tân Đại sứ Mỹ tại Úc Arthur Culvahouse hôm 13-3 cho biết Trung Quốc đang sử dụng chính sách ngoại giao cho vay nóng để gây ảnh hưởng ở Thái Bình Dương. Phát biểu được ông Culvahouse đưa ra tại thủ đô Canberra sau khi trình giấy ủy nhiệm ngoại giao cho Toàn quyền Úc.
Hồng Kông (Trung Quốc) đang có kế hoạch thêm một số hòn đảo để gia tăng nguồn cung, giải quyết tình trạng khủng hoảng nhà ở tại thành phố đắt đỏ bậc nhất này.
Sau tàu Anh, đến lượt tàu chiến Mỹ đụng độ với tàu chiến Trung Quốc trên biển Đông. Các chuyên gia nói thực tế này cho thấy Mỹ sẽ không đứng ngoài cuộc, tuy nhiên, sự căng thẳng có thể bị đẩy lên cao, gây ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định của khu vực.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 14/8 gọi việc Trung Quốc áp đặt chủ quyền với không phận trên các đảo nhân tạo (phi pháp) là hành vi "sai trái".
Các công ty nhà nước Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng các công trình ở biển Ðông, theo một nghiên cứu mới. Họ được hưởng lợi lớn với các dự án đảo nhân tạo tiêu tốn nhiều tỷ USD.
Nhà báo Mỹ J. Michael Cole gợi ý Hải quân Mỹ lập một “điểm thắt nút” trên biển Hoa Đông để cản đường tiến của hải quân Trung Quốc, khi Mỹ đã không thể ngăn chặn Bắc Kinh bành trướng trên Biển Đông.
Tuyên bố chung được đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30 ở Manila ngày 29-4 đã không đề cập tới các động thái xây đảo nhân tạo và quân sự hóa của Trung Quốc ở biển Đông.
Công ty Trung Quốc giúp thực hiện các dự án xây đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông mới giành được hợp đồng với Philippines.
Trung Quốc lấy lý do bảo vệ sinh thái nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.
Tâm điểm