Xác định nguyên nhân vụ nhóm thanh niên đập phá xe ô tô trước mặt công an

Hoàng Hải |

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc nhóm thanh niên đập phá xe ô tô trước mặt công an tại thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai.

Mới đây, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình đã bắt giữ 3 người liên quan đến vụ cố ý gây thương tích do tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn thị trấn Lương Sơn.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Trần Thị Lịch (có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) và ông Lê Văn Trường (có hộ khẩu thường trú tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình).

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định, vào khoảng 15h30 phút ngày 19/4, xe ô tô biển kiểm soát 29H-173.90 do anh Đặng Tiến Tiến (SN 1992, trú tại Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội, - xe do bà Lịch thuê trước đó) đi từ trong khu vực xây dựng của gia đình bà này ở tiểu khu 2 ra đường Trường Sơn A.

Lúc này, xe ô tô bị một nhóm khoảng 10 người cùng gia đình ông Trường ra chặn, cầm gậy, tuýp sắt và xà beng đập phá làm hư hỏng chiếc xe ô tô, thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.

Sau đó, ông Vi Văn Chiến (chồng bà Lịch) bị một số đối tượng dùng gậy đánh vào đầu gây thương tích tại hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 người liên quan đến vụ việc trên còn ông Chiến đang điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh niên cầm hung khí, đập phá xe ô tô mặc dù có sự xuất hiện của một công an tại hiện trường thời điểm đó.

Theo nội dung trong đoạn video, một nhóm khoảng 10 thanh niên cầm hung khí như dao, gậy, búa... lao vào đập phá chiếc xe ô tô đậu bên trường. Tại hiện trường có sự xuất hiện của một nam công an. Lúc này, nam công an liên tục kêu gọi nhóm thanh niên dừng lại nhưng không được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại