Xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong vụ tai nạn ở Bình Thuận

Khắc Thành - Phạm An |

Qua công tác giám định ADN, cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày 22/5 khiến 12 người tử vong.

Chiều 23/5, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết, qua công tác giám định, cơ quan chức năng đã xác định thêm danh tính 4 thi thể trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 12 người tử vong.

Trước đó, tài xế xe Phương Trang là ông Phan Văn Thảo (34 tuổi, ngụ Bình Định) và bà Nguyễn Thị Liên (71 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) đã được nhận dạng và bàn giao cho gia đình mang về quê lo hậu sự vào khuya 22/5.

Theo kết quả giám định mới nhất, mẫu ADN trên thi thể của nạn nhân Võ Thị Xuân (52 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) trùng khớp ADN của chị Đinh Thị Hồng Hương (21 tuổi, con gái bà Xuân). Mẫu ADN trên thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Doanh (52 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) giống mẫu ADN của anh Võ Bá Điệp (31 tuổi, con ruột).

Mẫu thi thể của nạn nhân Nguyễn Thị Kim Hoa (40 tuổi) trùng khớp với mẫu ADN của con trai là Nguyễn Sơn Trà (20 tuổi). Thi thể của nạn nhân Võ Thị Anh Đào (49 tuổi, ngụ Đồng Nai) có mẫu ADN trùng với ADN của anh Nguyễn Hải Nam (24 tuổi, con ruột).

Sau khi lấy mẫu ADN trên thi thể, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu thập máu và tóc của người có cùng huyết thống với nạn nhân, qua đó đối chiếu mẫu ADN xem có trùng khớp hay không. Sau khi có kết quả giám định ADN với 4 nạn nhân, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang tiến hành hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Hiện tại, còn 6 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn vẫn chưa được nhận dạng. Tất cả các nạn nhân đều đã được giám định ADN. Dự kiến sáng 24/5, cơ quan chức năng sẽ hoàn tất việc đối chiếu của ADN của các nạn nhân với các thân nhân để làm rõ danh tính từng người rồi bàn giao cho gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại