Xác chết "cụ" cá mập 500 tuổi trôi dạt vào bãi biển khiến các nhà khoa học tiếc ngẩn ngơ vì không kịp bảo vệ

ĐỨC 2 XÍCH |

Các chuyên gia ước tính con cá mập có thể được sinh ra vào thời vua Henry VIII còn trị vì nước Anh, từ năm 1509 đến năm 1547.

Mới đây, xác của một con cá mập quý hiếm, được cho là sinh ra dưới thời trị vì của Vua Henry VIII, đã dạt vào bờ biển Cornwall (Anh) vào cuối tuần.

Con cá mập thuộc giống cá mập Greenland, năm nay đã gần 500 tuổi, được phát hiện bởi một người đi dạo trên bãi biển ở Cảng Newlyn gần Penzance vào ngày 13 tháng 3, làm dấy lên lời kêu gọi khẩn cấp về việc bảo vệ quần thể động vật hoang dã.

Các nhân viên của Cornwall Wildlife Trust đã được liên lạc và đến bãi biển trong vòng một giờ, nhưng thủy triều đã tràn vào và cuốn xác con cá mập trở lại biển.

Xác chết cụ cá mập 500 tuổi trôi dạt vào bãi biển khiến các nhà khoa học tiếc ngẩn ngơ vì không kịp bảo vệ - Ảnh 1.

Hình ảnh xác con cá mập tại bãi biển

Xác của con vật chỉ được tìm thấy cho đến thứ Tư (16 tháng 3) khi một thành viên thủy thủ đoàn từ công ty du lịch Mermaid Pleasure Trips đưa về bờ.

Các chuyên gia ước tính con cá mập có thể được sinh ra vào thời vua Henry VIII, từ năm 1509 đến năm 1547.

Xác chết cụ cá mập 500 tuổi trôi dạt vào bãi biển khiến các nhà khoa học tiếc ngẩn ngơ vì không kịp bảo vệ - Ảnh 2.

Theo đó, Cá mập Greenland có nguồn gốc từ Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương nhưng có thể được tìm thấy ở các vùng nước sâu xung quanh Vương quốc Anh.

Hiệp hội Bảo tồn Biển cho biết rất hiếm khi con người bắt gặp chúng ở vùng biển của Anh.

Nguồn: Dailystar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại