Xác cá ngừ khổng lồ gần 2 m trôi dạt bờ biển Scotland sau bão lớn

Bích Kiên |

Xác một con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương dạt vào một bờ biển trên quần đảo Orkney, Scotland sau cơn bão mạnh cuối tuần trước.

Xác cá ngừ khổng lồ gần 2 m trôi dạt bờ biển Scotland sau bão lớn - Ảnh 1.

Con cá ngừ vây xanh với kích thước to lớn hơn cả một phụ nữ trưởng thành.

Xác cá ngừ vây xanh - một trong những loài cá lớn nhất và nhanh nhất thế giới - ước tính dài khoảng 2 m. “Đây là một con cá ấn tượng. Với kích thước đó, con cá đã trưởng thành”, Emma Neave-Webb, một nhân viên quản lý địa phương, nói. “Con cá trông khá tươi, nên tôi nghĩ nó chết do nguyên nhân tự nhiên”.

Kích thước lớn của con cá thu hút rất đông người dân địa phương và cả du khách tới tận mắt chứng kiến hôm 16/12.

“Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Con cá thu hút cả khách du lịch. Con cá trở thành chủ đề nói chuyện trên đảo suốt ngày hôm đó. Chúng tôi hy vọng có thể đo trọng lượng và mổ xác nó để xem liệu có dấu vết của ô nhiễm rác thải nhựa hay không”, Neave-Webb nói.

Xác cá ngừ khổng lồ gần 2 m trôi dạt bờ biển Scotland sau bão lớn - Ảnh 2.

Các chuyên gia nhận định con cá ngừ này chết vì nguyên nhân tự nhiên.

Đây không phải là lần đầu tiên một con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương khổng lồ được phát hiện ở Scotland.

'Đây là lần thứ 3 một con cá ngừ vây xanh trôi dạt vào vùng Scotland năm nay', John Hourston, người sáng lập nhóm tình nguyện Blue Planet Society, cho biết. “Cá ngừ vây xanh chỉ mới xuất hiện trở lại vùng biển Scotland kể từ năm 2013, nhưng việc một con cá trôi dạt tới Orkney là chuyện hiếm”.

Lần gần nhất là một con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương dài 1,8 m và nặng khoảng 111 kg xuất hiện ở Orkney là hồi tháng 10.

Trong khi người dân địa phương cho rằng, việc phát hiện xác cá ngừ trôi dạt bờ biển là điều đáng buồn nhưng một số chuyên gia lại cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy loài cá này đang quay trở lại khu vực.

Thật đáng buồn khi loài cá này đang dần khan hiếm, nhưng hy vọng đây là dấu hiệu cho thấy chúng đang quay trở lại khu vực bởi một số trường hợp được phát hiện ở Biển Bắc và ngoài khơi bờ biển phía Tây Scotland”, Jonathan Louis, giám đốc điều hành và phát triển của tổ chức Forth Rivers Trust, nói với một tờ báo Scotland.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại