Xả súng ở trung tâm mua sắm Copenhagen (Đan Mạch) khiến một số người thiệt mạng

Quỳnh Chi |

Một số người đã thiệt mạng và bị thương trong vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch hôm 3/7, cảnh sát Đan Mạch cho biết.

Thanh tra cảnh sát Đan Mạch Soren Thomassen, người đứng đầu đơn vị hoạt động của cảnh sát Copenhagen, cho biết, tay súng bị tình nghi đã bị bắt giữ, là một người đàn ông Đan Mạch 22 tuổi.

"Có một vài người bị thương, và những gì chúng tôi biết hiện nay là có một số người đã tử vong", ông Thomassen nói trong một cuộc họp báo, đồng thời nói thêm rằng không thể loại trừ động cơ "khủng bố".

Xả súng ở trung tâm mua sắm Copenhagen (Đan Mạch) khiến một số người thiệt mạng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Copenhagen có mặt tại hiện trường vụ xả súng tại trung tâm mua sắm. (Ảnh: Reuters)

Ông Thomassen xác nhận, cảnh sát Copenhagen đã mở một chiến dịch truy lùng quy mô trên khắp vùng địa phương của Zealand để xác định xem nghi phạm có đồng phạm hay không.

"Chúng tôi hiện không có thông tin rằng có những người khác liên quan đến vụ xả súng . Đây là những gì chúng tôi biết hiện nay", ông Thomassen nói.

Theo lực lượng cảnh sát Copenhagen, họ được thông báo về vụ nổ súng lần đầu tiên vào lúc 17h36 ngày 3/7 (theo giờ địa phương).

Xả súng ở trung tâm mua sắm Copenhagen (Đan Mạch) khiến một số người thiệt mạng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ xả súng ở Copenhagen bị phong tỏa. (Ảnh: Reuters)

Trung tâm mua sắm nằm ở ngoại ô Copenhagen, đối diện với một tuyến tàu điện ngầm kết nối trung tâm thành phố với sân bay quốc tế.

Truyền thông địa phương công bố hình ảnh cho thấy, số lượng lớn nhân viên cảnh sát được trang bị vũ khí có mặt tại hiện trường, trong khi nhiều người chạy ra khỏi trung tâm mua sắm. Các nhân chứng được truyền thông Đan Mạch dẫn lời cho biết, họ đã nhìn thấy hơn 100 người đổ xô về phía lối ra của trung tâm mua sắm khi những tiếng súng đầu tiên vang lên.

Vụ xả súng xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi một tay súng nổ súng bên ngoài quán bar dành cho người đồng tính ở Oslo, nước láng giềng Na Uy, khiến 2 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại