*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đều đặn hàng tuần, các thành viên nhóm Hà Nội Xanh lại gặp nhau tại điểm vớt rác, mặc đồ bảo hộ và bắt đầu khơi thông dòng nước bị ô nhiễm.
Đồi cỏ hồng đang là một trong những địa điểm check-in thơ mộng ở Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung. Thế nhưng sau khi được nhiều du khách ghé thăm, những nơi này lại xuất hiện hình ảnh toàn… rác.
Một công viên tại thủ đô Santiago của Chile đã sử dụng hình ảnh chú chó thông minh chuyên thu gom rác để gửi đi thông điệp bảo vệ môi trường.
Một câu chuyện từ khách du lịch thiếu ý thức được một villa ở Đà Nẵng chia sẻ.
Nghiên cứu mới ước tính trên 25.000 tấn rác thải là trang bị bảo hộ cá nhân (PEE) và các loại rác thải nhựa liên quan COVID-19 đã bị xả ra đại dương.
Đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra với mục đích chia sẻ với chủ cơ sở kinh doanh về những thông tin trên mạng xã hội, sau đó phát hiện một số sai phạm.
Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) chia sẻ trên Tuổi trẻ, nếu cô gái đúng là sinh viên khoa Dược thì đã nghỉ học từ lâu.
"Là chủ khách sạn chúng tôi đâu có dọn dẹp phòng đâu mà mệt, nhưng thấy nhân viên dọn phòng như vậy thì tội lắm", chủ khách sạn bày tỏ với PV Thanh niên online.
TPHCM đang triển khai việc trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để "phạt nguội” các hành vi xả rác, tiểu tiện bừa bãi.
Từ tất chân, khẩu trang cho đến vỏ túi ni lông đều được cột lên một cái cây ngay khuôn viên nhà chùa.
Mới đây, hình ảnh tấm băng rôn được dán trên tường nhằm "bêu tên” những ai được cho là đã vứt rác bừa bãi, không đúng nơi quy định đã gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội.
Hãy xem những hình ảnh dưới đây để mỗi người có ý thức hơn trong việc vứt bỏ rác thải hằng ngày.
Tâm điểm