Xuất hiện cá voi nhám tại vùng biển Thừa Thiên - Huế

daquynh |

Sáng 10/6, ngư dân của xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc khi đang bủa lưới ở vùng biển cạn gần bờ đã bắt được 1 con cá voi nhám.

Người đánh bắt trúng con cá này là ông Trần Quang Sơn, trú ở thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh.

Sau khi đem cá vào bờ, ông Sơn và người dân định bán nhưng vì cá quá to và theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân lâu năm đây còn gọi là cá ngài, cá ông hay cá ông táng nên đã để lại.

Con cá voi nhám mới bắt được sáng 10/6

Con cá này theo từ địa phương gọi là cá nhám sao; nhám sam hay cá voi nhám vì trên mình da nhám có sao nhiều và miệng rộng kéo dài.

Theo ông Bùi Ngọc Ga, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, hiện tượng cá voi nhám xuất hiện tại biển của xã sẽ là một dấu hiệu may mắn cho ngư dân làm ăn thuận lợi, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang trong năm nay.

Con cá voi có hình dạng khá to

Bề ngang rất to

Chiều dài hơn 3m

Miệng cá rộng đến 0,6m. Đáng tiếc cá chết vào trưa 10/6 vì đuối sức

Theo Dantri.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại