Xem video clip lật tẩy mánh lới phá xe kiếm tiền

Đức Thanh |

Công an Q.Bình Thạnh đã chỉ đạo Công an P.15 khẩn trương xác minh, làm rõ những thông tin trong bài báo Mánh lới phá xe kiếm tiền mà Tuổi Trẻ nêu.

Ngày 9-5, Trung tá Trần Ngọc Toản - trưởng Công an P.15, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) - cho biết sau khi báo Tuổi Trẻ sáng cùng ngày đăng bài “Mánh lới phá xe kiếm tiền” phản ánh hành vi phá, đổi phụ tùng xe máy của ba điểm sửa xe tại P.15, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - trưởng Công an Q.Bình Thạnh - đã chỉ đạo Công an P.15 khẩn trương xác minh, làm rõ những thông tin báo nêu.

Xem video clip:

Clip do Phòng truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Trung tá Toản cho biết ngay trong sáng cùng ngày, Công an P.15 đã đến ba điểm sửa xe báo Tuổi Trẻ nêu để kiểm tra, sau đó mời chủ của ba điểm sửa xe này về Công an P.15 làm việc về hành vi sửa xe lấn chiếm lòng lề đường, gồm Đặng Phi Phú (30 tuổi), Trương Minh Sơn (22 tuổi).

Trong đó điểm sửa xe do một người tên Đông làm chủ đã nghỉ làm, bỏ đi đâu chưa rõ nên em trai của Đông là Đặng Thế Phong đến Công an P.15 để làm việc thay cho Đông.

Chủ các tiệm sửa xe nêu trên cùng ngụ tại số 153/56 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh (Sơn là em rể của Đông và Phú).

Qua kiểm tra, Công an P.15 đã tạm giữ nhiều dụng cụ, máy bơm, xe đẩy… dùng để hành nghề của ba tiệm sửa xe máy nêu trên.

Theo trung tá Toản, bước đầu Công an P.15 xác định “vụ việc này chưa có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Tuy nhiên, Công an P.15 sẽ xác minh, làm rõ về các hành vi phá, đổi phụ tùng xe máy của khách mà báo Tuổi Trẻ nêu. Sau khi có kết quả xác minh, Công an Q.Bình Thạnh sẽ có văn bản trả lời báo Tuổi Trẻ”.

Trung tá Toản nói thêm: “Công an Q.Bình Thạnh gửi lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ đã phản ánh kịp thời những hành vi có dấu hiệu phá hoại tài sản của các điểm sửa xe nêu trên”.

>> CSGT Hà Nội giật mình khi một thanh niên khuỵu gối... xin tha
>> Vụ "ăn" 2.000 đồng/kg dưa hấu từ thiện: Bí thư tỉnh đoàn phản bác

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại