Xem lễ kén rể thời phong kiến ở Hà Nội

Theo Infonet |

Để trở thành Phu quân của nữ tướng Lê Hoa, trai làng Đường Yên phải trải qua bốn cuộc thi: thi cày, thi chọc chó, thi câu ếch và bắt trạch trong chum. Người chiến thắng sẽ cùng Đức Thánh Bà làm lễ “vu quy”.

Lễ hội kén rể làng Đường Yên là một trong những lễ hội dân gian độc đáo của vùng Kinh Bắc ngày xưa nói chung và huyện Đông Anh ngày nay nói riêng.

Lễ hội được tổ chức vào ngày mùng 2 tháng hai âm lịch để tưởng nhớ ngày sinh của bà Lê Hoa, một nữ tướng của Hai Bà Trưng, và sự kiện bà kén người tài làm chồng sau khi thắng giặc về làng được dân làng truyền tụng mô phỏng cho đến ngày nay.

Theo truyền thuyết dân gian và thần phả của đình thì làng Đường Yên thờ bà Lê Hoa - một nữ tướng của Hai Bà Trưng và là người có công chữa bệnh cho dân làng Đường Yên, được dân làng tôn vinh thờ phụng.

Lễ hội kén rể xưa được tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng hai âm lịch,trong đó ngày mồng 2 là chính hội, dân làng tổ chức mừng ngày sinh của Đức Thánh Bà và ôn lại sự kiện bà Lê Hoa kén người hiền tài.

Ông Nguyễn Thế Lộc – Phó chủ tịch xã Xuân Nội chia sẻ: “Để tổ chức lễ hội đúng dịp 2/2 (âm lịch) hàng năm thì cán bộ xã, làng đã phải chuẩn bị kỹ càng hàng tháng trước khi diễn ra lễ hội từ khâu chuẩn bị đạo cụ, tuyển chọn diễn viên, diễn xuất…”

Các màn múa cờ, múa kiếm được biểu diễn mở màn lễ hội.

Các chàng trai phải trải qua rất nhiều cuộc thi: Thi nói, thi cày, thi chọc chó, thi câu ếch và thi bắt trạch trong chum

Ngoài người trong làng, lễ hội kén rể rất độc đáo thu hút hàng ngàn du khách thập phương tới tham dự

Chàng rể được chọn vào làm lễ cưới

Tân nương của buổi lễ

Màn chọi trâu trong lễ hội kén rể

Đây là lễ hội thường niên ở làng Đường Yên

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại