Xe tải đè vỡ tường nhà dân, cả gia đình hoảng hốt

Thế Long |

Khoảng 2h sáng nay (26/11), chiếc xe tải của một công trình đã làm sập bức tường số nhà 9/460 Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo phản ảnh của ông Nguyễn Tiến Sang (sinh năm 1963), lúc nửa đêm gia đình ông có 6 người đang ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng động lớn do bức tường phía sau bị sập:

“Tôi và 5 người khác đang ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng động rất lớn, kèm theo đó là tiếng động cơ xe ô tô,” ông Sang kể tiếp: “Hoảng hốt, chúng tôi chạy ra thì thấy bức tường ngăn giữa nhà và công trường bên cạnh đã thủng một lỗ lớn và nứt ngang dọc".

Bức tường đổ và ngôi nhà ông Sang lúc nửa đêm
Bức tường đổ và ngôi nhà ông Sang lúc nửa đêm
Theo quan sát của phóng viên, phía công trường xây dựng, một chiếc xe tải lớn đã đổ nghiêng vào rãnh chạy sát nhà.

Theo quan sát của phóng viên, phía công trường xây dựng, một chiếc xe tải mang biển số 31F-9210 đã đổ nghiêng vào rãnh chạy sát nhà.

Phần bên phải xe dựa vào bức tường hộ số 7 và 9 thuộc ngõ 460 Khương Đình. Va chạm mạnh khiến cho bức tường chắn của nhà số 9 bị thủng một lỗ lớn, kèm theo đó là nhiều vết nứt xé dọc theo bức tường nhà.
Phần bên phải xe dựa vào bức tường hộ số 7 và 9 thuộc ngõ 460 Khương Đình. Va chạm mạnh khiến cho bức tường chắn của nhà số 9 bị thủng một lỗ lớn, kèm theo đó là nhiều vết nứt xé dọc theo bức tường nhà.

Cũng theo ông Sang, khi sự việc xảy ra, tại căn phòng nhỏ sát bức tường đổ nghiêng có hai bác cháu đang ngủ, cháu gái mới học lớp 7. "Rất may, khi nghe tiếng động, hai bác cháu kịp chạy ra ngoài, bức tường chưa bị đổ sập nên 2 bác cháu không bị sao," ông Sang nói.

Được biết, phần ranh giới tiếp giáp với ngôi  nhà bị sập bức tường thuộc về  Công ty cổ phần Đại Kim.

Một cán bộ điều tra có mặt tại hiện trường cho biết, lái xe cùng các bên có liên quan đang làm việc với Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình.

Clip hiện trường vụ việc

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại