Xe cứu thương gây tai nạn trên đường cao tốc, 3 người chết

Mất lái trên đường cao tốc, chiếc xe cấp cứu đã đâm vào đuôi xe tải với tốc độ cao khiến 3 người chết, 2 bị thương nặng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 5h sáng ngày 20/12 trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ tỉnh Long An đi TP.HCM, đoạn qua địa phận tỉnh Long An.
Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, tài xế Trần Minh Hiếu (SN 1986) điều khiển xe cấp cứu chở 4 người gồm điều dưỡng Lâm Thị Lan (SN 1952), bệnh nhân Bùi Tuấn Vũ (SN 1991), Bùi Văn Cảnh (SN 1986, anh của Vũ) và một người đàn ông chưa rõ danh tính lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương để đưa Vũ đi từ Châu Đốc (tỉnh An Giang) lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Khi đến đoạn thuộc tỉnh Long An, khi đang lưu thông tốc độ 80km/h thì tài xế Hiếu không làm chủ được tay lái, xe cấp cứu tông vào đuôi xe tải chạy phía trước.
Cú tông cực mạnh với tốc độ cao đã khiến chiếc xe cấp cứu bẹp dúm, hư hỏng hoàn toàn phần đầu khiến 5 người trên xe thương vong. Trong đó, tài xế Hiếu, điều dưỡng Lan cùng người đàn ông chưa rõ danh tính tử vong tại chỗ, bệnh nhân Vũ cùng anh trai là anh Cảnh bị thương nặng nhanh chóng được chở đi cấp cứu.
Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT tỉnh Long An đã có mặt xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến 9h sáng, hiện trường mới được giải quyết.
Xe cứu thương bẹp dúm sau tai nạn (Ảnh: Tuổi trẻ).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại