"Xây tượng Quan Công, mà lại hướng ra biển là không nên"

Hoàng Đan |

Ông Dương Trung Quốc cho rằng, nếu xây dựng tượng Quan Công nhỏ trong gia đình thì không sao nhưng việc xây dựng lớn, trong khu du lịch là không nên, cần phải xem lại.

Mới đây, ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã không đồng ý với đề xuất xây tượng Quan Công của chủ đầu tư Dự án Khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu ở Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Phía UBND tỉnh Sóc Trăng đã gợi ý chủ đầu tư thay thế bằng các tượng khác phù hợp hơn, có thể là tượng Phật Quan Âm hoặc các anh hùng dân tộc ta.

Trao đổi với chúng tôi bên hành lang Quốc hội, đại biểu QH, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, bản thân ông Quan Công là một biểu tượng của Trung Quốc và không có gì phải chê trách ông Quan Công đó.

"Một số nhân vật lịch sử hay vật linh của Trung Quốc thì chúng ta vẫn tôn trọng, nhưng tại sao trong thời điểm này mình lại chọn xây dựng tượng ông Quan Công như vậy.

Tại sao, lý do gì chúng ta lại xây dựng tượng của nhân vật ở nước láng giềng. Việc này, chắc chắn sẽ có tác động đến nhận thức, khiến dư luận xã hội bức xúc", ông Quốc nói.

Ông cũng nhấn mạnh, nếu xây dựng tượng ông Quan Công nhỏ trong gia đình thì không sao.

"Họ xây dựng tượng trong khuôn viên nhà họ thì đó là quyền, không vấn đề gì cả và pháp luật không ngăn cản, nhưng nếu làm tượng đến một quy mô nào đó tác động đến xã hội thì xã hội, ngành văn hóa, các cơ quan chức năng phải quan tâm.

Ở đây, cần phải tìm hiểu rõ xem tại sao lại phải làm việc này và xây dựng như vậy để làm gì?", ĐBQH này nêu.

Ông Quốc cũng bày tỏ, trong vụ việc này, cần phải nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện, tôn trọng văn hóa, nhưng mặt khác phải cũng cần đánh giá những tác động xã hội.

"Chúng ta cần phải có một cách ứng xử, điều chỉnh cho phù hợp, linh hoạt nếu như luật pháp không quy định cụ thể.

Ngay trong câu chuyện con sư tử Trung Quốc được coi là vật linh, nếu mà để nhà dân thì không sao nhưng để trong công sở, di tích lịch sử thì không được.

Cần phải xem, đánh giá là nên xây dựng với quy mô như thế nào cho đúng mức...", ông Quốc nói thêm.

Cùng trao đổi với chúng tôi, một sư trụ trì ở Hà Nội cho rằng, thực tế, ở nhiều gia đình, trong các phòng làm việc hiện nay, một số người có tâm lý để các tượng Quan Công nhằm thể hiện sự uy nghi, chính trực.

Được biết, dự án khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu do Công ty cổ phần thương mại sản xuất bao bì Thành Lợi (trụ sở chính tại TP.HCM) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 17,7ha với tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỉ đồng.

"Tuy nhiên, để trong phòng, trong nhà hay để ở đền, miếu thờ thì cũng được chứ còn xây dựng một tượng to lớn đến hàng chục mét ở khu du lịch thì không nên.

Vẫn biết là có nhiều nét văn hóa dân gian, nhân vật lịch sử của Trung Quốc được người dân chúng ta kính trọng, nhưng theo tôi, chúng ta có rất nhiều các vị anh hùng dân tộc như Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, Quang Trung - Nguyễn Huệ...

Vì thế, nên dựng tượng các anh hùng của Việt Nam để giáo dục truyền thống anh hùng của dân tộc chứ không nên dựng tượng Quan Công như thế, mà lại hướng ra biển thì lại càng không nên", nhà sư này nêu ý kiến.

Đại biểu trương trọng nghĩa
 
Tượng Phật Thích ca, Phật Quan âm, tượng Chúa xây dựng lớn ở Việt Nam thì đã có, còn bây giờ mà làm tượng Quan Công to lớn đến như vậy thì đúng là đáng phải suy nghĩ. Đúng là các nơi thờ tự ở nước ta có tượng nhân vật này, nhân vật kia của Trung Quốc nhưng làm tượng to đến thế thì câu hỏi là vì sao phải làm? Việc này có hợp lý hay không? Khi đã không bình thường thì cần xem lại động cơ của chủ đầu tư đó là vì sao lại làm như thế. Tại sao ở đây không phải là tượng Trần Hưng Đạo hay Quang Trung (Nguyễn Huệ) mà lại là tượng Quan Công. Theo tôi, chúng ta cần phải trao đổi lại với doanh nghiệp để có câu trả lời rõ ràng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại