Theo cách tính hiện nay của Petrolimex, giá cơ sở của xăng A92, dầu trung bình nửa đầu tháng 4/2011đã cao hơn giá bán trên thị trường hiện nay từ 1,000 đến 1,300 đồng/lít. Có thể thấy áp lực tăng giá xăng dầu đang khá lớn.
Kể từ đợt điều chỉnh gần nhất vào cuối tháng 3 đến nay, giá các mặt hàng xăng dầu thế giới đã tăng thêm 6-8%. Điều này đang gây sức ép mạnh lên việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.
Theo bản tin xăng dầu của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), giá bình quân xăng A92 vào nửa đầu tháng 4/2011 là 126.09 USD/thùng, giá dầu hỏa là 138.59 USD/thùng.
Mức giá này tương đương với 16,656 đồng/lít đối với xăng A92 và 18,307 đồng/lít đối với dầu hỏa, nếu tính theo tỷ giá 21,000 VND/USD.
So với giá trung bình nửa đầu tháng 3, giá xăng A92 đã tăng 6.05%, còn dầu hỏa tăng 5.83%.

Giá xăng dầu tại Sinhgapore (nguồn Petrolimex)
Theo cách tính hiện nay của Petrolimex, giá cơ sở của xăng A92 trung bình nửa đầu tháng 4/2011 đã là 22,574 đồng/lít, còn đối với dầu hỏa là 22,008 đồng/lít.
Như vậy, mức giá này đã cao hơn giá bán xăng dầu trên thị trường hiện nay từ 1,000 đến 1,300 đồng/lít.
Cập nhật mức giá xăng A92 tại ngày 19/04/2011 cho thấy giá bán tại Việt Nam thấp hơn Lào 5,829 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 4,385 đồng/lít, thấp hơn Singapore 13,044 đồng/lít và thấp hơn Trung Quốc 4,054 đồng/lít.
Với bối cảnh hiện nay, chúng ta khó có thể kỳ vọng giá dầu thế giới sẽ giảm trong ngắn hạn. Áp lực tăng giá xăng dầu đang khá lớn. Nếu giá xăng dầu thế giới không hạ thì việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nhiều người cũng lo ngại việc điều chỉnh giá xăng dầu sẽ ảnh hưởng mạnh đến lạm phát trong thời gian tới, sau khi giá đã tăng rất mạnh trong 4 tháng đầu năm.
Trong khí đó, theo báo Người Lao Động ngày 21/4, nhiều khách chạy xe máy phản ánh ngày 20/4, một số điểm kinh doanh xăng dầu trên đường từ tỉnh Vĩnh Long về Trà Vinh bán ra với số lượng hạn chế.
Cụ thể, tại DNTN Xăng dầu Văn Sơn thuộc Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TPHCM (ấp Tân Tiến, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) chỉ bán xăng dầu với số lượng 20.000 đồng/xe máy.
Nhân viên ở đây cho biết do xăng dầu chưa về kịp nên tạm thời chỉ bán số lượng ít cho người đi đường”. Còn dọc tuyến biên giới An Giang, Kiên Giang, một số điểm kinh doanh xăng dầu tư nhân bán hàng nhỏ giọt, gây khó khăn cho nông dân đang sản xuất vụ hè thu khi đang cần số lượng dầu lớn để bơm nước tưới do thời tiết khô hạn.
Cùng ngày, người dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An phản ánh một vài cây xăng trên địa bàn huyện tự ý tăng giá bán. Đơn cử, anh Nguyễn Văn Thành (ngụ ấp Bằng Lăng, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh) đến đại lý bán lẻ xăng dầu DNTN Mai Thanh Thân (ấp Bằng Lăng) mua 40 lít dầu, chủ cây xăng tính giá 22.000 đồng/lít dù giá niêm yết tại đây chỉ có 21.050 đồng/lít.Ngoài anh Thành, hàng chục trường hợp khác đến đây mua dầu về phục vụ sản xuất cũng bị “làm giá” như vậy. Không chỉ giá dầu, đại lý này còn bán xăng cho khách hàng với giá 22.500 đồng/lít trong khi giá niêm yết xăng A92 vẫn là 21.300 đồng/lít.
Theo Vietstock.vn