Xác minh biển “khoe” quan hệ với cảnh sát giao thông Hà Nội

Trung tá Ngọc dự đoán, có nhiều khả năng, tấm biển trên được chủ nhân chiếc xe tự in ra để mạo danh.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an thành phố Hà Nội cho biết: đơn vị này sẽ khẩn trương xác minh thông tin một xe ôtô sử dụng biển hiệu có ghi dòng chữ “Em anh Toàn - Đội Cảnh sát giao thông số 1 Hà Nội” gắn ở cửa kính phía trước.

Thời gian qua, trên một số trang mạng xuất hiện hình ảnh chụp lại tấm biển gắn ở kính trước một ôtô con có nội dung “khoe” có quan hệ với một chiến sỹ cảnh sát giao thông Hà Nội.

Cụ thể, tấm biển được in bằng chữ mực đen trên nền giấy hồng có nội dung: “Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, Thạc sỹ Bùi Trị Điền, Phó chủ nhiệm khoa giao hưởng-Piano, Nghệ sỹ độc tấu Violon, Tel: 0978151xxx, (Em anh Toàn – Đội Cảnh sát giao thông số 1 Hà Nội).”

Bức ảnh trên đã tạo ra sự chú ý rất lớn của dư luận. Nhiều người cho rằng, chủ nhân chiếc xe đã quá lố khi “khoe” quan hệ một cách không hợp lý.

Về vấn đề này, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an thành phố Hà Nội bước đầu cho hay: Hiện ở đội Cảnh sát giao thông số 1 không có cán bộ hay chiến sỹ nào có tên là Toàn như trong tấm biển có ghi.

Trung tá Ngọc dự đoán, có nhiều khả năng, tấm biển trên được chủ nhân chiếc xe tự in ra để mạo danh. Tuy nhiên, theo Trung tá Ngọc, lãnh đạo đội đã quán triệt nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an không can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông của người thân quen.

Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 cũng khẳng định sẽ khẩn trương xác minh làm rõ về tấm biển hiệu gây nhiều tranh cãi nói trên trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã liên tiếp phải “đối diện” với một loạt nghi vấn về hiện tượng xe trùng biển kiểm soát. Qua rà soát, xác minh, lực lượng này đã làm rõ các trường hợp làm giả mạo, dùng biển số giả để lưu hành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại