Xả thải gây ô nhiễm, Sabeco Sông Lam phải bồi thường

vytran |

Hội đồng bồi thường đã được thành lập theo đề nghị của những người dân chịu ảnh hưởng từ nguồn nước thải của nhà máy Sabeco Sông Lam gây ra.

Nguồn nước thải chưa qua xử lý của nhà máy sản xuất bao bì Sabeco Sông Lam được thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng (ảnh chụp tháng 6/2010)

Thông tin từ UBND xã Hưng Đông (thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, một hội đồng bồi thường đã được thành lâp để có cơ sở tính toán các phương án bồi thường những thiệt hại về nông nghiệp do nước thải của Nhà máy sản xuất bao bì Sabeco Sông Lam gây ra cho địa phương này trong suốt hơn 1 năm qua.

Trước đó, vào trung tuần tháng 12/2010 đại diện Nhà máy sản xuất bao bì Sabeco Sông Lam do ông Ngô Xuân Hóa - Phó tổng giám đốc Công ty đã có buổi làm việc với đại diện UBND xã Hưng Đông và các đơn vị có diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do nước thải nhà máy gây ra để bàn phương án bồi thường. Buổi làm việc có sự tham gia của đại diện Phòng tài nguyên môi trường thành phố Vinh.

Bị ảnh hưởng từ nguồn nước ô nhiễm cánh đồng Bàu Đông không thể sản xuất được (ảnh chụp tháng 12/2010)

Tại buổi làm việc, ông Lê Xuân Hóa thừa nhận nước thải chưa qua xử lý trong quá trình sản xuất của nhà máy đã gây ô nhiễm môi trường tại khu vực cánh đồng Bàu Đông khiến người dân không thể sản xuất được. Sau khi có ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, nhà máy đã đưa hệ thống xử lý nước thải vào hoạt động nên việc ô nhiễm môi trường đã được giải quyết. Ông Lê Minh Tuấn - cán bộ phòng TNMT thành phố Vinh đề nghị UBND xã Hưng Đông cùng công ty tiến hành khảo sát thực tế để thống kê thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và ô nhiễm vùng dân cư.

Liên quan đến việc bồi thường thiệt hại, lãnh đạo xã Hưng Đông cũng yêu cầu HTX Đông Vinh, HTX Hưng Đông 1 và cán bộ xóm Mỹ Hòa thống kê diện tích đất sản xuất, sản lượng lúa, thủy sản bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ô nhiễm do nguồn nước thải của Nhà máy sản xuất bao bì Sabeco Sông Lam gây ra để có số liệu cụ thể làm căn cứ bàn bạc các phương án bồi thường.

Những thửa ruộng "bờ xôi ruộng mật" bỏ hoang cho bèo, cỏ mọc

Tại buổi làm việc, các bên tham dự đã đồng ý và đi đến thống nhất thành lập một hội đồng bồi thường có sự tham gia của đại diện UBND xã Hưng Đông và đại diện phía công ty. Trong lúc chờ giải quyết vấn đề bồi thường, UBND xã Hưng Đông cũng đã yêu cầu các HTX, các đơn vị liên quan vận động nhân dân tiếp tục sản xuất trên cánh đồng Bàu Đông. Đồng thời UBND xã cũng đề nghị phía nhà máy quan tâm, duy trì hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo không xả nước không đủ tiêu chuẩn ra môi trường.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đông cho biết: "Hiện tại hai bên thống nhất tìm phương án bồi thường thiệt hại về sản xuất nông nghiệp cho các hộ nông dân có diện tích bị ảnh hưởng do nước thải của nhà máy sản xuất bao bì Sabeco Sông Lam gây ra. Các thiệt hại về sức khỏe, nguồn nước sinh hoạt... sẽ được bàn bạc trong một cuộc họp khác. Chúng tôi phải tách các nội dung ra để tránh chồng chéo trong quá trình tính toán mức độ thiệt hại và chi phí bồi thường mà phía công ty gây ô nhiễm phải chi trả".

Theo Dân Trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại