Vụ thang rơi ở Hà Nội: Nạn nhân cuối cùng tử vong

Thế Long |

Chủ đầu tư công trình xảy ra vụ rơi thang vận chuyển cho biết, công nhân thứ 3 của vụ việc đã tử vong tại bệnh viện.

Sáng 5/12, trao đổi với PV, ông Lê Văn Tuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lilama (Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) - chủ đầu tư tòa nhà xảy ra vụ rơi thang vận chuyển cho biết:

Nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn là anh Nguyễn Văn Ba đã tử vong tại bệnh viện, do vết thương quá nặng.

Theo ông Tuấn, nguyên nhân dẫn đến sự việc hiện chưa có kết luận chính thức, nhưng theo báo cáo ban đầu, máy vận thăng này không được phép chở vật liệu xây dựng, mà chỉ được phép chở người.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường

Ông Tuấn cũng thông tin thêm, nạn nhân Ba là người điều khiển thang máy, do Công ty Xây dựng Thí Nghiệm thuê.

Trước mắt, phía Tổng Công ty Lilama đã yêu cầu Công ty xây lắp Thí Nghiệm phải hỗ trợ tối đa toàn bộ chi phí cho các nạn nhân trong vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 10h45 phút ngày 4/12, tại công trình số 52 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội (do Công ty Lilama làm chủ đầu tư) xảy ra vụ tai nạn lao động do thang vận tải rơi tự do.

Hậu quả làm anh Lã Tuấn Anh (SN 1996, quê Phú Thọ) và anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1991, quê Ứng Hòa, Hà Nội) tử vong tại chỗ.

Vụ 3 công nhân chết trong công trường

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại