Vụ nổ súng tại nhà bí thư huyện ủy: Trộm "hố hàng" tiền bán bò?

Quốc Ấn |

Theo người dân, ông Bí thư huyện Đức Hoà nuôi hơn 100 con bò và có thông tin mới bán bò, có rất nhiều tiền nên bọn trộm đã "thăm hỏi" nhà ông.

Những nhận định của người dân địa phương quanh khu vực nhà riêng bí thư huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - nơi vừa xảy ra vụ trộm có hung khí vào lúc 2h sáng 30/12/2015 cho rằng, tiền bán bò chính là thứ thu hút bọn trộm trong "vụ trộm nổi tiếng" này.

Ở miền Tây Nam bộ, chuyện bán bò, heo, gà nguyên chuồng nhận tiền trước là chuyện bình thường nên bọn trộm thường nhắm vào.

Đã không ít gia đình khóc dở mếu dở vì bán gia súc hay cả vườn trái cây buổi chiều, buổi tối tiền không cánh mà bay.

Chúng thường dùng thuốc mê để thực hiện hành vi, nên nhiều bà con miền Tây đã đề cao cảnh giác với những vụ trộm khiến người dân dễ trắng tay như thế này.

Nếu quả thật thông tin như bà con nhận định, thì bọn trộm đã thực sự "hố hàng", khi ông Nguyễn Văn Út cho PV biết là đàn bò nhà ông còn trong chuồng, chưa bán con nào.

Qua tìm hiểu, nhà ông Út nhiều năm nay nuôi bò thịt và hiện nay ở chuồng của ông có khoảng 100 con bò. Tuy nhiên, ông Út cho biết đàn bò của ông chưa đến lúc xuất chuồng nên chưa bán.

Thiếu tướng Phan Chí Thanh, giám đốc Công an tỉnh Long An đã chủ trì cuộc họp báo về vụ việc này vào 14h ngày 31/12/2015.

Tại cuộc họp báo, công an địa phương cho biết đã họp vào buổi sáng với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (khu vực phía Nam-PV) của Bộ Công an để có hướng điều tra, truy bắt tội phạm và xử lý theo pháp luật.

Tuy nhiên, vụ trộm này, gia đình ông Trần Văn Út bị mất 1 chỉ vàng, 2 nhẫn nhỏ (khoảng 0,4 chỉ vàng) và khoảng 1,65 triệu đồng. Tính tổng giá trị của vụ trộm gần 5 triệu đồng.

Ông Út bị thương ở chân và con trai ông bị thương ở bụng khi kẻ trộm chống trả bằng hung khí tự chế.

Một thông tin bên lề khác là ông Trần Văn Út với cương vị bí thư huyện Đức Hòa đã “rắn tay” với các hoạt động buôn lậu thuốc lá trên địa bàn nên bị các thế lực đen trả thù. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phủ nhận thông tin này.

Họ cho rằng đây chỉ là vụ trộm thông thường, không phải là cuộc trả thù mà chỉ là nhóm đối tượng trộm tài sản và hành hung khi bị phát hiện mà thôi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại