Vụ nổ đèn pin nát tay có dấu hiệu hình sự

Ngày 13/4, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đã gửi một số mẫu vật thu được tại hiện trường vụ nổ đến Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để giám định phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, công an huyện Di Linh cũng đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với các bên liên quan để truy tìm nguyên nhân đèn pin phát nổ khiến bà Phan Thị Nghĩa (45 tuổi), ngụ tại thị trấn Di Linh, bị nát bàn tay trái.

	Bàn tay bà Nghĩa sau vụ nổ.

Bàn tay bà Nghĩa sau vụ nổ.

Trước đó, vào chiều ngày 4/4, thấy chiếc đen pin ở trước hiên nhà bà Chu Thị Lê, bà Phan Thị Nghĩa (hàng xóm kề nhà bà Lê) tò mò cầm lên xem thì thấy đèn pin đang mới. Tay trái cầm, tay phải bật công tắc xem chiếc đèn pin có còn sử dụng được nữa hay không thì bất ngờ đèn pin phát nổ lớn.

Hậu quả vụ nổ khiến bà Nghĩa ngã quỵ, bàn tai trái tan nát, chỉ còn sót lại ngón út. Áp lực mạnh của vụ nổ cũng đã làm chiếc bóng điện trên cao vỡ vụn. Bà Nghĩa được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều.

Bà Chu Thị Lê cho biết, trước khi xẩy ra vụ nổ, gia đình bà đã trông thấy chiếc đèn pin ai đó để ở gần lối ra vào 3 ngày. Do không biết đèn pin của ai nên gia đình bà vẫn để yên đó vì bà nghi ngờ có điều gì bất an, bởi năm 2012, trong khuôn viên của gia đình bà Lê đã phát hiện chất gây nổ và thuốc sâu nhiễm trong nguồn nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại