Vụ "nhập viện vì xô xát với cán bộ phường": Tỉnh yêu cầu xử lý

An Sơn |

Theo ông Mức, chỉ còn một ngày nữa là hết thời hạn phải báo cáo tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhưng chưa có bất cứ cán bộ nào của UBND TP.Huế về gặp ông cũng như các nhân chứng để xác minh làm rõ việc ông bị đánh.

Liên quan đến vụ “Nhập viện cấp cứu sau khi xô xát với cán bộ phường” mà Dân Việt phản ánh, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc.

Văn bản của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi rõ Chủ tịch UBND tỉnh này (ông Nguyễn Văn Cao - PV) yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Huế kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc trên và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20.12.2015.

Ngày 19.12, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Tấn Mức (58 tuổi, ngụ nhà 21, kiệt 240 Lý Nam Đế, phường Hương Long, TP.Huế) - người tố bị cán bộ UBND phường Hương Long đánh - cho biết:

“Tôi có nghe thông tin Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Huế kiểm tra, xác minh và xử lý việc tôi bị đánh.

  Đến nay chỉ còn một ngày nữa là hết thời hạn phải báo cáo tỉnh, nhưng chưa có bất cứ cán bộ nào của UBND TP.Huế về gặp tôi cũng như các nhân chứng để xác minh làm rõ.

Họ không gặp tôi và các nhân chứng thì không biết họ báo cáo vụ việc có đúng sự thật hay không. Nếu họ làm việc không khách quan, tôi sẽ tiếp tục khiếu nại”.

Cũng theo ông Mức, sau hơn nửa tháng chữa trị, hiện vết bầm tím trên mặt ông đã đỡ dần, nhưng thị lực mắt phải của ông đã bị giảm rất nhiều do bị ảnh hưởng bởi vết thương.

Nhiều ngày qua, ông đến Bệnh viện Mắt Huế chữa trị mắt nhưng chưa mang lại kết quả.

Như Dân Việt đã đưa tin: Lúc 15h30 ngày 3.12, ba cán bộ của UBND phường Hương Long gồm các ông: Nguyễn Thắng Đoan - Chủ tịch UBND phường, Trần Quốc Việt - cán bộ kế toán và Nguyễn Hoàng Phước - cán bộ địa chính cùng nhiều người khác đến nghiệm thu công trình đường kiệt 240 Lý Nam Đế.

Cho rằng  cống thoát nước của công trình không đảm bảo, ông Mức bày tỏ bức xúc với ông Đoan.

Theo phản ánh của ông Mức và nhiều nhân chứng, trong lúc ông Mức đang lời qua tiếng lại với ông Đoan thì bị ông Việt chụp cổ áo và dùng tay đánh vào đầu.

Cú đánh của ông Việt khiến ông Mức ngã dúi xuống đất, vùng mặt gần mắt phải và mũi bị thương, chảy nhiều máu.

Tiếp đó, ông Việt dùng chân đạp vào lưng ông Mức rồi cùng đoàn người nghiệm thu lên xe máy bỏ chạy về trụ sở UBND phường.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Việt đã đến gặp ông Mức để xin lỗi và mong bỏ qua sai sót.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại